Quảng Bình: 650 học sinh bỏ học trở lại trường

(Dân trí) - Đó là một trong những kết quả nổi bật mà Hội Khuyến học Quảng Bình đã đạt được sau hai năm thực hiện chương trình “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Sau hai năm thực hiện chương trình Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Hội Khuyến học Quảng Bình đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Theo đó, năm học 2010 - 2011, Hội đã vận động được 650 học sinh (HS) bỏ học trở lại trường, tỷ lệ HS khá, giỏi tăng gấp hai lần so với năm trước, chất lượng giáo viên cũng ngày càng được đáp ứng, với 12.930 giáo viên dạy giỏi. Hiện toàn tỉnh có hơn 110 ngàn gia đình hiếu học và khoảng trên 600 dòng họ hiếu học.

Quảng Bình: 650 học sinh bỏ học trở lại trường
Sáng nay 10/4, Hội khuyến học Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài năm 2011.

Song song với đó, năm học vừa qua, Hội cũng đã cấp 7.472 suất học bổng cho HS nghèo, con em gia đình chính sách, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền lên đến 11.572.700.000 đồng. Ngoài ra, Hội còn tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng trường, lớp học, trang bị phòng máy vi tính… với số tiền trị giá trên 5 tỉ đồng.  

Để duy trì được những thành quả đó, năm 2012, Hội Khuyến học Quảng Bình đã mở rộng thêm nhiều loại hình khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở đến các đối tượng trong và ngoài trường học…

Đặng Tài