PTT Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng ĐH Việt Đức

(Dân trí) - Ngày 19/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự lễ khai giảng năm học thứ 2 trường ĐH Việt Đức (VGU).

PTT Nguyễn Thiện Nhân dự khai giảng ĐH Việt Đức - 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng hy vọng ĐH Việt Đức sẽ tham gia tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành một mô hình đại học mới, góp phần nâng vị thế giáo dục đại học của Việt Nam.

 

Được thành lập năm 2008, ĐH Việt Đức là trường công lập đầu tiên có cơ cấu đào tạo và quản lý theo mô hình đại học Đức, được sự hỗ trợ cao của cả chính phủ Việt Nam và CHLB Đức. Chiến lược của trường là triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao của Đức trực tiếp tại Việt Nam.

 

Trọng tâm đào tạo của ĐH Việt Đức sẽ là các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên và kinh tế. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập tại trường là tiếng Anh, ngoài ra sinh viên còn được học tiếng Đức song song.

 

Cũng nhân dịp này, 23 học bổng toàn phần đã được trao cho các sinh viên, tân sinh viên có kết quả cao trong học tập và trong kỳ tuyển sinh vào năm học 2009-2010.

 

Hiện tại, ĐH Việt Đức có tổng số 110 sinh viên đang theo học hai bậc đại học và sau đại học, gồm các chương trình cử nhân kỹ thuật, kỹ thuật điện và CNTT, thạc sĩ kỹ thuật tính toán, thạc sĩ tin học kinh tế và thạc sĩ quy hoạch phát triển đô thị.

 

Lê Phương