Phú Yên: Hơn 700 HS bỏ học qua 1 học kỳ

(Dân trí) - Tổng kết học kỳ 1 năm học 2011 - 2012, Sở GD- ĐT tỉnh Phú Yên cho biết có 704 học sinh bỏ học giữa chừng.

Trong đó, số học sinh (HS) bỏ học tập trung cao ở cấp THPT: 419 HS. Số HS bỏ học ở cấp THCS là 278 HS, cấp tiểu học: 7 HS. So với tổng số HS bỏ học cùng kỳ năm trước, tỷ lệ HS bỏ học giảm. Tuy nhiên, tình trạng HS bỏ học giữa chừng vẫn ở mức báo động. Đặc biệt là số HS cấp THPT tăng nhiều so với năm trước.

Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên nhận định đa phần HS bỏ học nhiều do sức học kém, dẫn tới nản học và bỏ học. Số HS xếp loại học lực yếu khá cao, hơn 5.700 HS, chiếm tỷ lệ hơn 18% tổng số HS trên địa bàn toàn tỉnh. Ở mức học lực kém cũng có gần 300 HS.

Một trong những nguyên nhân kéo tụt học lực của HS là tình trạng nghiện game, lơ là việc học. Thêm vào đó, chất lượng HS đầu vào chưa được siết chặt và chưa đồng đều, dẫn đến HS không theo kịp chương trỉnh, “hổng” kiến thức, nản và bỏ học.

Nhắm vào các nguyên nhân chính, Sở GD-ĐT địa phương tăng cường các biện pháp phân loại HS, tăng cường giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao phụ đạo, bồi dưỡng HS yếu, kém. Đồng thời, tăng cường phối hợp với phụ huynh HS, các đoàn thể tại địa phương quản giáo con em.

Tâm An