Phú Yên: 100% xã, phường, thị trấn có hội khuyến học

(Dân trí) - Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2005-2010) hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hội đã đề ra trong đại hội lần thứ nhất.

Theo báo cáo hoạt động, sau 5 năm, Phú Yên có 100% xã, phường, thị trấn có hội khuyến học, hơn 1 ngàn chi hội khuyến học, 125 ban khuyến học ở các họ tộc, số hội viên là 67.051 người, tăng hơn 28 ngàn người. 

Đặc biệt, Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên đã thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Gia đình hiếu học (GĐHH), Dòng họ khuyến học (DHKH). Hiện tại tỉnh có có 7.836 GĐHH (tăng 4.519 gia đình), có 125 DHKH (tăng 75 dòng họ). Năm 2007, Hội đã cử 3 gia đình hiếu học và 2 dòng họ khuyến học tiêu biểu tham dự hội nghị biểu dương GĐHH - DHKh toàn quốc lần thứ II. Đây là những mô hình khuyến học có tác dụng tích cực đến phong trào xã hội hóa học tập, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Nhiều người đã dân đã tự nguyện góp công, góp của xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho các trường học từ bậc mầm non đến PTTH. Cụ thế, người dân đã hiến 2000m2 đất để xây trường, trồng 615 cây bóng mát, 623m2 bồn hoa, 10.626m2 thảm cỏ…

Hiện nay, mỗi năm Hội huy động được hơn 2 tỷ cho các hoạt động khuyến học, khen thưởng, cấp học bổng cho 15.380 học sinh nghèo hiếu học. Nguồn học bổng của Hội mang tính ổn định thường xuyên, nhờ tranh thủ được sự hỗ trợ của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (bình quân hơn 700 triệu/năm) và học bỗng Phú Mỹ Hưng (trên 32 triệu/năm).

Trong nhiệm kỳ tới, Hội quyết tâm tăng số lượng hội viên đạt tỷ lệ 10% dân số; tiếp tục nhân rộng các mô hình GĐHH, DHKH ở nông thôn, vùng miền núi, nếu có điều kiện sẽ nhân phong trào lên Gia đình hiếu học cử nhân, Gia đình hiếu học tiến sỹ; tiếp tục xây dựng các Trung tâm giáo dục cộng đồng, Quỹ khuyến học. Bốn mô hình này chính là cơ sở quan trọng cho công tác xã hội hóa học tập nhanh chóng lan rộng.

Khánh Hằng