Hàn Quốc:

Phụ huynh phản đối việc mời “sao” chào đón tân sinh viên

(Dân trí) - Trước sự phản đối của phụ huynh và sinh viên, nhiều trường ĐH ở Hàn Quốc phải từ bỏ kế hoạch mời các ngôi sao giải trí dự lễ đón chào tân sinh viên. Thay vào đó, họ tổ chức các chương trình thiết thực hơn nhằm giúp SV thích ứng với môi trường mới...

Phụ huynh phản đối việc mời “sao” chào đón tân sinh viên - 1
Thí sinh thi đai học ở Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Herald) 
 
Bấy lâu nay, các ngôi sao điện ảnh và các ca sĩ trở thành khách mời chính trong sự kiện đón chào tân sinh viên (SV) của các trường đại học Hàn Quốc. Năm nay, Trường đại học Yonsei, Soongsil và Sookmyung đã mời những ngôi sao giải trí danh tiếng để đón SV năm thứ nhất của trường mình.

Tuy vậy, những buổi lễ nhập học "sang trọng" kiểu này đã nhận được vô số chỉ trích từ các bậc phụ huynh và SV - những người từ trước đến nay luôn phàn nàn về việc học phí gia tăng.

Trước phản ứng này, một số trường đại học đã đưa ra nhiều sự kiện để có thể giúp tân SV thích ứng với một sống mới ở trường đại học.

Viện Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Ulsan (UNIST) đã hoãn buổi lễ đón tân SV dự kiến diễn ra vào ngày mai 2/3, nhờ đó trường đã tiết kiệm được tới 20 triệu won (khoảng 321 triệu đồng). Thay vào đó, trường dự định tổ chức một trại "tự khám phá" kéo dài trong ba ngày để giúp SV tìm việc làm tương lai.

Trường đại học Phụ nữ Duksung thì tổ chức chiến dịch "trường đại học sinh thái", trong đó SV đăng ký tham gia một chiến dịch mà trong đó người tham gia không uống ruợu và hút thuốc đồng thời tiết kiệm năng lượng.

Trong khi đó, một số trường ĐH khác mời những giảng viên đặc biệt thuyết trình cách để có một cuộc sống đại học tốt hơn. Năm nay, Trường ĐH Dankuk tổ chức các chương trình có sự tham gia của các giám đốc điều hành các tập đoàn lớn nhằm giúp SV phát triển kỹ năng lãnh đạo theo hướng sáng tạo hơn.

Trường ĐH Kyung Hee thì mời 4.000 tân SV dự buổi thuyết trình đặc biệt của Paul Kennedy, một học giả nổi tiếng đến từ trường ĐH danh tiếng Yale của Mỹ. Quan chức nhà trường giải thích rằng họ tổ chức buổi thuyết trình để nhắc nhở tân SV về ý nghĩa của việc trở thành SV đại học và giúp SV lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Xuân Vũ
Theo Korea Times