Phụ huynh không đồng ý với lập luận của ĐH Y Dược TPHCM

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/7/188057.vip">Xin xác nhận phải bồi thường 36 triệu đồng</a> phản ánh sự việc của bác sĩ Nhã Uyên và trả lời của Hiệu trưởng Đặng Vạn Phước, phụ huynh của bác sĩ Nhã Uyên phản ứng: “Thầy Phước nói nhiều điều thiếu căn cứ và không phù hợp với quy chế”.

Cô Nguyễn Thị Ngọc, mẹ của bác sĩ Nhã Uyên cho biết, Nhã Uyên gửi đơn vào tổ chức ECFMG ở Hoa Kỳ để dự thi hợp thức hóa bằng tốt nghiệp y khoa. Tổ chức này đã gửi hồ sơ đến ĐH Y Dược TPHCM để xác nhận tính xác thực của hồ sơ. Thế nhưng, trường này yêu cầu Nhã Uyên phải bồi thường 36 triệu thì mới được xác nhận hồ sơ.  

Đang học mới phải bồi thường

Trong bài báo trên, thầy Đặng Vạn Phước trả lời rằng: “Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp nếu ra định cư sống ở nước ngoài đều phải bồi thường kinh phí đào tạo”. Cô Ngọc cho là thầy Phước đã “vẽ” thêm ý: “tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp”.  

Khoản 1, điều 5 của Qui chế Công tác HS-SV trong các trường đào tạo (Ban hành theo Quyết định số 1584/GD-ĐT ngày 27 tháng 7 năm 1993) có câu: “Những người đang học tại các trường đào tạo có nguyện vọng xin đi cư trú nước ngoài phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho trường”. Như vậy, thầy Phước đã dẫn sai điều quy định trong qui chế trên.  

Về quy định của Bộ GD-ĐT: Khi muốn được cấp học bạ “gốc”, người học phải bồi thường kinh phí đào tạo mà thầy Phước nói, cô Ngọc thắc mắc không biết quy định này nằm ở văn bản nào, học bạ “gốc” và học bạ “không gốc” khác nhau ra sao? 

Xác nhận học bạ không phải bồi thường

Thầy Phước lập luận: “Bảng điểm chỉ trích một phần từ học bạ ra, còn học bạ sẽ bao gồm toàn bộ quá trình học tập. Do đó khi muốn được cấp lại phải bồi thường kinh phí”.

Không đồng ý với lập luận này, cô Ngọc dẫn ra khoản 16, điều 4 của quy chế HS-SV trên: “Khi HS-SV tìm được việc làm mà nơi tiếp nhận yêu cầu nhà trường làm thủ tục và cung cấp bổ sung các hồ sơ thì nhà trường đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó”. Như vậy, lí luận học bạ quan trọng hơn bảng điểm nên phải bồi thường kinh phí là không đúng với quy định của quy chế.  

Thầy Phước nói rằng trường bên Mỹ không chấp nhận bảng điểm của Nhã Uyên. Cô Ngọc - mẹ của bác sĩ Nhã Uyên phản đối: “Căn cứ nào để thầy Phước nói là trường bên Mỹ không chấp bảng điểm lúc trước. Ở đây, trường bên Mỹ chỉ gửi hồ sơ xác nhận lại thông tin mà thôi. Đây là thủ tục mà bất cứ ai nộp đơn vào họ cũng làm như thế hết”.  

Ngày 19/7, Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM sẽ trả lời những thắc mắc này.  

Hiếu Hiền