Phụ huynh “cắp nách” con đi làm ngày đầu năm

(Dân trí) - Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết vào ngày giữa tuần, nhiều phụ huynh ở TPHCM lại phải tìm mọi cách xoay sở khi mà con trẻ sang tuần tới mới quay lại trường học. Không ít người phải đưa con đến công sở.

Ngày đi làm đầu tiên đầu năm mới vào mùng 6 Tết, chị Đặng Thư Anh, làm việc tại một ngân hàng ở quận 1 cùng với chồng phải chia nhau mỗi người một đứa con đưa lên cơ quan. Ban đầu chị cũng ngại ngần vì “mở hàng” làm việc lại đeo theo cậu con hiếu động nhưng hết cách.

Vợ chồng chị dự tính ngày đầu đi làm sẽ đến thật sớm để “lấy lộc” cho cả năm mà rồi loay hoay chuẩn bị cho hai đứa con nên đến gần 10 giờ, chị mới có mặt tại trụ sở. Cũng may đầu năm chủ yếu đến gặp mặt, chúc Tết chứ chưa trực tiếp làm việc nhiều với khách hàng.

Nhiều người phải đưa con đến công sở trong những ngày làm việc đầu năm vì trẻ vẫn còn nghỉ Tết
Nhiều người phải đưa con đến công sở trong những ngày làm việc đầu năm vì trẻ vẫn còn nghỉ Tết

“Hóa ra không chỉ nhà tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cũng lòng thòng theo cái đuôi là mấy đứa con nên hòa cả làng. Đuối với mấy đứa này lắm, phải trông chừng cẩn thận nhưng đầu năm chúc mừng, lì xì cũng vui cửa vui phòng”.

Theo chị Anh, những ngày này phụ huynh còn kẹt hơn dịp trước Tết bội lần khi cha mẹ đi làm, còn vẫn còn ăn Tết. Đầu năm mấy ai xin nghỉ việc, trong khi giúp việc chưa lên rồi chẳng có nơi nào nhận giữ trẻ như những ngày cận Tết.

Cũng chung hoàn cảnh, những ngày này chị Trần Thanh Thảo, làm việc tại một công ty truyền thông ở đường Điện Biên Phủ, quận 3 cũng nhường ghế làm việc cho con cậu con 3 tuổi.

“Trường mầm non chưa mở, bà nội trông cháu sau rằm mới vào. Tôi nói với sếp, anh mà không tiếp nhận con em là em phải xin tạm nghỉ mất mấy hôm chứ không biết gửi con đi đâu. Sếp cười, chỉ tay lên tầng, nói hai “giặc” đang phá banh chành phòng làm việc của bố. Hóa ra, sếp cũng.... như mình, mà còn tới hai đứa lận”, chị Nga nói.

Tính chất công việc của công ty chị khá tự do, đầu năm cũng chưa chính thức khởi động các hợp đồng, sự kiện nên có thể linh động được. Còn những công việc mang tính hành chính, giải quyết giấy tờ... không dễ dàng mà mang con theo.

Anh Nguyễn Minh Son, làm việc ở phòng công chứng kể "thảm cảnh" cơ cực vì con nghỉ dài của gia đình mình. Hai vợ chồng anh đều làm cơ quan hành chính, phương án con đi làm cùng bố mẹ bị loại ngay từ đầu.

Nhà ở Thủ Đức, sáng hai vợ chồng phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, lục cục chuẩn bị rồi chở cô con gái học lớp 1 qua quận 12 gửi cho người quen là... chủ nhà trọ cũ của hai vợ chồng. Rồi từ đó phi gần hai chục cây số sang quận 7 làm việc. Chiều lại vòng đi đón con rồi mới về nhà, cả ngày chạy hết gần trăm cây số.

Anh Son thở dài: “Mấy ngày Tết nhà tôi đã lo việc rồi ra Tết đi làm ai trông con. Cũng may, lên chơi Tết ở chủ nhà trọ cũ được biết cô vừa nghỉ việc nên phải tranh thủ gửi cô trông con giúp mấy ngày dù biết rất trái đường”.

Mỗi nhà mỗi cảnh, rất nhiều chiêu thức khác được các ông bố bà mẹ đưa ra để ứng phó khi con vẫn còn nghỉ Tết. Có những gia đình phải dùng đến các hạ sách như thả rông con ngoài đường chơi với bạn bè trong khu phố, nhốt con trong nhà hoặc nhờ điện thoại, Ipad trông con.

Điện thoại, Ipad vẫn là phương tiện được nhiều gia đình sử dụng khi cần giữ chân con trẻ
Điện thoại, Ipad vẫn là phương tiện được nhiều gia đình sử dụng khi cần "giữ chân" con trẻ

Chị Lê Thúy Ngọc, ở Phú Nhuận có cách... gửi con những ngày này mà nói ra không ai tin. Hôm đầu tiên chị đưa con lên văn phòng, còn hôm nay và ngày mai, chị cũng chở con theo nhưng đưa cháu vào một trung tâm buôn bán điện thoại, máy tính gần cơ quan. Ở đó, có khu vực trải nghiệm, cháu chỉ mỗi việc ngồi lướt Ipad chờ mẹ trưa ra chở đi ăn rồi lại chơi đến chiều.

“Biết là không nên nhưng tôi vẫn đành áp dụng mấy ngày chờ sang tuần cháu đi học lại”, chị Ngọc bộc bạch và thở dài cho hay, không chỉ dịp Tết, còn dịp hè nữa khi trường mầm non nghỉ hè 2 - 3 tuần mới mở lại lớp nhận trẻ, nhà chị lại được dịp liêu xiêu...

Theo lịch nghỉ Tết của ngành giáo dục TPHCM, bắt đầu từ thứ 2 ngày 6/2 (tức mùng 10 tháng Giêng) học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 16 ngày.

Hoài Nam