Phỏng vấn PGS.TS Hoàng Văn Hoa - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về Chương trình Cử nhân Quốc tế

Xin chào ông! Ông có thể cho biết một số nét chính về chương trình Cử nhân Quốc tế của Viện Đào tạo quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân?

Phỏng vấn PGS.TS Hoàng Văn Hoa - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về Chương trình Cử nhân Quốc tế - 1
PGS.TS Hoàng Văn Hoa - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về Chương trình Cử nhân Quốc tế.
 
PGS.TS Hoàng Văn Hoa: Chương trình Cử nhân quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân (IBD@NEU) do Viện Đào tạo Quốc tế quản lý là chương trình đào tạo đầu tiên hợp tác với vương quốc Anh ở bậc đại học được Chính phủ cho phép thực hiện. Đến nay chương trình đã tuyển sinh được 7 khóa với tổng số gần 800 sinh viên đã và đang theo học các ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Tài chính, Marketing hoặc Quản trị), ngành Kinh tế (chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng, Tài chính). Trong quá trình đào tạo, chương trình không chỉ tập trung vào việc trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng hiện đại, mà còn chú trọng đến việc xây dựng cho người học, đặc biệt là sinh viên, một cách tư duy tiến tiến, phù hợp với cách tư duy của các nhà quản lý quốc tế. Từ năm 2009 đến nay, Chương trình Cử nhân quốc tế liên tục được Edexel International - Tổ chức khảo thí và kiểm định chất lượng của vương quốc Anh, xếp hạng A - mức xếp hạng cao nhất trong số các chương trình cử nhân quốc tế của vương quốc Anh tại Việt Nam.
 
Đứng trước áp lực của kỳ thi đại học, nhiều học sinh của các trường THPT đang rất quan tâm đến cơ hội trúng tuyển đại học sớm vào chương trình IBD@NEU. Ông có thể nói rõ hơn về thông tin này?
 
Chương trình IBD@NEU đang tiến hành tuyển sinh khóa thứ 8 kỳ mùa xuân năm 2012. Và với ý nghĩa là một kỳ tuyển sinh sớm, kỳ tuyển sinh mùa xuân của chương trình mong muốn mang lại nhiều lựa chọn hơn cho các em học sinh lớp 12 - những người đang chịu áp lực to lớn của kỳ thi đại học cận kề  để các em có thể chủ động hơn trong việc đưa ra quyết định liên quan đến tương lai của mình. Nếu trúng tuyển kỳ mùa xuân năm 2012, các em sẽ được xác nhận là trúng tuyển có điều kiện và có thể nhập học vào chương trình vào tháng 9/2012 sau khi đã có bằng tốt nghiệp THPT. Trúng tuyển sớm vào chương trình cũng có nghĩa là các em sẽ có điều kiện tập trung thời gian chuẩn bị những yếu tố cần thiết cho việc học tập của mình sau này, đó là tiếng Anh, vốn kiến thức phổ thông vững chắc ở tất cả các môn học, sự hiểu biết sâu rộng các vấn đề xã hội và không quên rèn luyện sức khỏe trong một tâm thế thoải mái và sẵn sàng hơn.
 
Phỏng vấn PGS.TS Hoàng Văn Hoa - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về Chương trình Cử nhân Quốc tế - 2
Sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế Trường ĐHKTQD.
 
Được biết hạn cuối nộp hồ sơ của kỳ tuyển sinh này là 31/12, như vậy những học sinh lớp 12 muốn dự tuyển vào chương trình chỉ còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào. Ông có lời khuyên nào dành cho các em?
 
Để được dự tuyển vào chương trình, thí sinh dự tuyển sớm cần nộp một bài luận theo chủ đề yêu cầu, tham gia kỳ thi kiến thức tổng hợp của chương trình, tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp. Mục tiêu của kỳ thi tuyển vào chương trình là kiểm tra khả năng tư duy, vốn kiến thức xã hội, phẩm chất và khả năng giao tiếp của thí sinh. Đây là những yếu tố sẵn có đã được các em tích lũy qua cả quá trình chính vì vậy các em không nên quá lo lắng và đặt nặng vấn đề “luyện thi”. Chúng tôi kỳ vọng với bài thi tuyển mà chúng tôi đã thiết kế, các em học sinh sẽ có điều kiện để thể hiện đầy đủ năng lực và những yếu tố phù hợp để theo học trong chương trình Cử nhân quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin chúc các em thành công và sẽ lựa chọn được cho mình một hướng đi phù hợp bản thân mình.
 
Xin chân thành cảm ơn ông!