Philippines: Phụ huynh đốt trường vì con bị giáo viên bớt gạo

(Dân trí) - Một nhóm phụ huynh đã phóng hỏa đốt Trường tiểu học Gaib ở tỉnh Masbate, miền trung Philippines sau khi phát hiện ra con họ không được trường cung cấp đồ ăn theo chương trình trợ cấp của chính phủ nhằm khuyến khích học sinh đi học.

Những bức tường bị thiêu cháy là tất cả những gì còn sót lại của vụ phóng hỏa. Ông Ed Benigay - cảnh sát trưởng tỉnh Masbate cho biết không có ai bị thương bởi vụ phóng hỏa diễn ra giữa đêm, khi đó không có ai ở trường. 

“Một số phụ huynh bất bình với nhà trường nên đã tiến hành vụ phóng hỏa này. Họ phẫn nộ khi một số giáo viên đã thể hiện sự phân biệt đối xử trong chương trình dinh dưỡng của trường”, ông Ed Benigay nói. 

Theo chương trình “Food for School” (Thực phẩm cho trường học) của chính phủ Philippines nhằm khuyến khích học sinh đến trường, mỗi học sinh ở những khu vực thuộc diện đói nghèo sẽ được nhận 1 kg gạo một ngày.

Theo ông Ed Benigay, những phụ huynh thực hiện vụ đốt trường nói trên cáo buộc các giáo viên đã không cung cấp đủ khẩu phần ăn cho bọn trẻ.

Vụ phóng hỏa khiến 150 học sinh từ 5 đến 10 tuổi không có lớp học. Ông Benigay cũng cho biết nhiều hồ sơ quan trọng cũng bị mất.

Cảnh sát cho biết hiện chưa phụ huynh nào bị bắt giữ nhưng họ sẽ sớm bị khởi kiện.

Võ Hiền
Theo AP