Phát động cuộc thi Trạng nguyên dành cho học sinh THCS

(Dân trí) - Sáng nay 27/12, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên tiền phong tổ chức phát động cuộc thi “Trạng nguyên Nguyễn Hiền” lần thứ II năm 2010 - 2011. Đây là cuộc thi kiến thức và ứng xử dành cho học sinh cấp THCS trên toàn quốc.

Phát động cuộc thi Trạng nguyên dành cho học sinh THCS - 1
Thí sinh Hà Nội trong cuộc thi sáng nay 27/12/2010.

Nhà báo Vũ Quang Vinh, Tổng biên tập báo Thiếu niên tiền phong, cho biết: “Với tiêu chí “Học mà vui, vui mà học”, cuộc thi “Trạng nguyên Nguyễn Hiền” được tổ chức ba vòng: thi Hương, thi Hội và thi Đình sẽ giúp các em học sinh bổ sung và nâng cao kiến thức các môn học Toán, Văn, Lịch sử và tiếng Anh. Thông qua vòng chung kết (thi Đình) của cuộc thi, các em còn được nâng cao kỹ năng sống và các kiến thức xã hội qua các tình huống, tiểu phẩm hài hước nhưng đầy ý nghĩa. Vòng thi Hương được tổ chức theo từng địa phương để lựa chọn những em học sinh xuất sắc tham gia Vòng chung kết toàn quốc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội vào tháng 4/2011”.

Theo Ban tổ chức, để tham dự cuộc thi, tại vòng thi Hương, các thí sinh làm bài trên giấy trả lời các câu hỏi (trắc nghiệm) của ban tổ chức Cuộc thi “Trạng nguyên Nguyễn Hiền các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử. Các câu hỏi được đăng tải trên báo Thiếu niên tiền phong tháng 12/2010 và tháng 1/2011. Gửi bài dự thi về Báo Thiếu niên tiền phong, 5 Hòa Mã, Hà Nội hoặc qua email trangnguyen@thieunien.vn.

Trong lễ phát động sáng nay tại Trường THCS Trưng Nhị đã diễn ra cuộc thi của học sinh trên địa bàn Hà Nội. Chung cuộc, ban tổ chức trao 4 giải nhất (Trạng Nguyên), 8 giải nhì (Bảng Nhãn), 12 giải Ba (Thám Hoa) cho các thí sinh.

Sau Hà Nội, vòng loại cuộc thi còn tiếp tục diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Kỳ thi chung kết toàn quốc chọn ra trạng nguyên duy nhất cho mỗi khối lớp sẽ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào đầu năm tới.

Hồng Hạnh