TPHCM:

Phải trả lại phụ huynh hơn 310 triệu đồng tiền mua bảng tương tác

(Dân trí) - Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, TPHCM vừa có thông báo yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn báo cáo về việc hoàn trả tiền mua sắm bảng tương tác đã thu thừa của phụ huynh thời gian qua. Các trường phải hoàn trả dứt điểm trong tháng 12 này.

Học với bảng tương tác (ảnh minh họa)
Học với bảng tương tác (ảnh minh họa)

Theo danh sách thì có 20 trường tiểu học thu thừa số tiền mua sắm bảng tương tác từ phụ huynh với tổng số tiền thừa khoảng hơn 317 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều trường đã thu thừa và phải trả hàng chục triệu đồng như trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp trả hơn 66,5 triệu đồng, trường Sơn Cang hơn 47,7 triệu đồng, trường Nguyễn Khuyến 32,2 triệu đồng; trường Nguyễn Thanh Tuyền hơn 30,5 triệu đồng; trường Yên Thế 27,2 triệu đồng; trường Phạm Văn Hai 25,5 triệu đồng…

Quận Tân Bình đã trang bị 87 bảng tương tác cho 74 trường học từ mầm non đến THCS với tổng kinh phí khoảng 15,73 tỉ đồng. Trong đó, 50% kinh phí từ ngân sách, các trường thanh toán gần 8 tỉ đồng lấy từ tiền phụ huynh đóng góp. Khối tiểu học trang bị nhiều nhất với 39 bảng, khối Mầm non 25 bảng. Tùy theo nhu cầu và số lượng học sinh từng trường, trung bình mỗi trường sắm 1-3 bảng để phục vụ giảng dạy.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng Giáo dục quận Tân Bình cho biết việc mua sắm bảng tương tác thực hiện theo chủ trương của UBND TPHCM nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy. Mỗi năm đều thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm tức 50% do ngân sách nhà nước và 50% do phụ huynh đóng góp. Đầu năm học các trường tạm thu trong khi chờ hướng dẫn, việc thu này chủ yếu theo quán tính.  Sau khi có hướng dẫn thì theo nguyên tắc trong thu chi ở các trường là phải thu đủ bù chi, nếu thu dư thì buộc phải trả lại.

Đối với việc hoàn trả tiền thu thừa kinh phí trang bị bảng tương tác của các trường tiểu học, Phòng GD-ĐT quận Tân Bình đã chỉ đạo các trường hoàn trả tiền thu thừa vào cuối tháng 9. Những trường chưa hoàn trả cho cha mẹ học sinh thì phải tiến hành trả dứt điểm trong tháng 12 này. Đối với những trường hợp học sinh lớp 5 đã ra trường không hoàn trả được thì trường phải làm báo cáo xin hướng giải quyết từ UBND quận. Các trường không được tự ý chuyển các khoản thu dư này cho ban đại diện cha mẹ học sinh sử dụng hay xin ý kiến của ban đại diện cha mẹ học sinh để chuyển mục đích sử dụng.

Lê Phương