1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ “gạ đổi tình lấy điểm”:

Phải đảm bảo xử “đúng người, đúng việc”

(Dân trí) - “Việc xử lý một con người không thể vội vàng. Khi nào có quyết định chúng tôi sẽ thông báo”, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Văn Hiền trả lời Dân trí như vậy trước thông tin lãnh đạo Đài cho thôi chức hiệu trưởng đối với ông Đinh Văn Mạnh và cách chức phó trưởng khoa báo chí, thôi làm công tác giảng dạy đối với ông Đỗ Đức Trọng.

Ngày 15/8, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam đã về làm việc trực tiếp với lãnh đạo trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Trung ương 1 về những vụ việc tiêu cực xảy ra tại trường này trong thời gian qua.

 

Ông Vũ Văn Hiền khẳng định, lãnh đạo Đài sẽ làm quyết liệt, xử lý nghiêm những sai phạm ở trường này. Tuy nhiên, ông Hiền cũng cho biết, việc xử lý cần hết sức thận trọng, không thể vội vàng, phải đảm bảo “đúng người, đúng việc”.

 

Trước đó, hàng loạt những sai phạm đã được báo chí phanh phui tại trường này. Từ vụ “đổi tình lấy điểm” liên quan đến Phó trưởng khoa báo chí Đỗ Tư Đông bị học sinh tố giác, đến một Phó trưởng khoa khác là ông Đỗ Đức Trọng bị tố cáo hướng dẫn học sinh đánh dấu bài thi. Rồi vụ giáo viên chủ nhiệm Đỗ Hồng Duy “bôi đen” lý lịch học sinh...

 

Sau vụ “đổi tình lấy điểm” bị tố giác, đích thân ông hiệu trưởng Đinh Văn Mạnh đã chuyển cho báo chí lá đơn xưng là của “tập thể lớp BT8A” với những thông tin ngược chiều với những gì mà báo chí trước đó đã nêu.

 

Vậy lá đơn trên có thực sự là của tập thể lớp BT8A? Ông hiệu trưởng chuyển lá đơn trên cho báo chí với mục đích gì? Những câu hỏi trên đã được nhóm phóng viên điều tra của Dân trí xác minh và sẽ thông tin đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

 

Nhóm PV Giáo dục