Phải đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh!

(Dân trí) - Đến thời điểm này, hầu hết các trường ĐH đã công bố điểm thi và điểm chuẩn chính thức vào trường. Tuy nhiên, vấn đề mà học sinh thắc mắc, lo lắng nhiều nhất là nộp đơn xin phúc khảo và thời gian nộp hồ sơ NV2.

Dân trí đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Ngô Kim Khôi, phó Vụ trưởng Vụ ĐH & SĐH, Bộ GD&ĐT về vấn đề này.

 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường phải công bố điểm trước ngày 10/8. Khi trường công bố điểm thi thì thí sinh mới gửi đơn xin phúc khảo. Thời hạn nộp đơn phúc khảo là 15 ngày, trong khi đó thời gian cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển NV2 là 10/9. Như vậy những thí sinh phúc khảo sẽ không kịp nộp hồ sơ xét tuyển NV2?

 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thời gian từ khi thí sinh nộp đơn cho đến khi có kết quả phúc khảo là 30 ngày.

 

Trong khi đó, thời hạn mà thí sinh nộp hồ sơ NV2 là ngày 10/9, tính theo dấu bưu điện chứ không phải thời điểm thực tế hồ sơ đến tay các trường. Do đó, thí sinh vẫn còn đủ thời gian để nộp hồ sơ xét tuyển NV2.

 

Cũng theo quy chế của Bộ thì thí sinh phải sử dụng giấy chứng nhận điểm thi theo kết quả sau khi đã chấm phúc khảo. Bởi vì, theo quy chế của Bộ GD-ĐT thì đây mới được xem là điểm thi chính thức của thí sinh.

 

Nếu chấm phúc khảo mà kết quả thay đổi thì thí sinh có được thay đổi nguyện vọng của mình không, thưa ông?

 

Sau khi chấm phúc khảo mà kết quả có thay đổi thì lỗi này thuộc về phía nhà trường mà thí sinh đã đăng ký NV1. Vì vậy, các trường phải tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh được hưởng quyền lợi với số điểm đó của mình.

 

Sau khi phúc khảo, nếu thí sinh không đủ điểm đỗ NV1 mà đủ điểm đỗ vào NV2 thì trường đó phải có trách nhiệm can thiệp để các em được nộp hồ sơ xét tuyển NV2.

 

Còn với những trường hợp cụ thể, nếu xác định rõ không phải lỗi thuộc về thí sinh, các trường chưa giải quyết quyền lợi cho thí sinh thì Bộ GD-ĐT sẽ có ý kiến can thiệp.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Minh Hạnh