PGS.TS Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa HN

(Dân trí) - Sáng ngày 30/7, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Ông Hoàng Minh Sơn (sinh năm 1969) nguyên là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội .

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (đứng giữa) thay mặt Bộ GD-ĐT trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội tới ông Hoàng Minh Sơn (ngoài cùng bên phải)

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (đứng giữa) thay mặt Bộ GD-ĐT trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội tới ông Hoàng Minh Sơn (ngoài cùng bên phải)

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, ông Hoàng Minh Sơn bày tỏ lòng cảm ơn tới lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị của Trường ĐHBK Hà Nội cùng toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ viên chức Nhà trường đã tín nhiệm và sự ủng hộ quý báu trong suốt thời gian qua, nhất là qua những thời khắc đầy khó khăn và sóng gió để có được niềm vinh dự tại buổi lễ hôm nay, ông Sơn xin hứa: sẽ dành trọn tâm sức và trí lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, ông Sơn đã đưa ra những công việc cần làm trong nhiệm kỳ tới với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cơ chế quản lý và điều hành, đề cao dân chủ, tinh thần hợp tác và sáng tạo cá nhân; tạo diễn đàn để lãnh đạo lắng nghe và trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ có thể đóng góp trí tuệ trong xây dựng và triển khai các quyết sách của trường. Phát huy bản sắc văn hóa Bách khoa, tăng cường tình đoàn kết, bỏ qua những định kiến, tháo gỡ những bất đồng, xóa bỏ hiềm khích, giữ gìn sự ổn định vì sự phát triển chung của Nhà trường;

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; Đổi mới quản lý và tổ chức, thúc đẩy các hoạt động NCKH: phân cấp mạnh mẽ quản lý KHCN cho các đơn vị, phát huy sự chủ động và khai thác thế mạnh của các đơn vị; Tăng nguồn thu cho trường, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho cán bộ trên cơ sở các giải pháp tăng hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ…

Tân Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết,  ngay trong thời gian sắp tới, trường triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đó là kiện toàn nhân sự Ban giám hiệu, hoàn thành các nội dung của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 29, thành lập Hội đồng trường và hoàn thiện đề án tự chủ đại học, tiến hành đại hội cán bộ công nhân viên chức, và đặc biệt là xúc tiến các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

 

Tân Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội Hoàng Minh Sơn
Tân Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội Hoàng Minh Sơn

Tân Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định: “Trí tuệ tập thể và sự đồng thuận là một trong những giá trị cốt lõi của  trường ĐHBK Hà Nội và cũng chính là chìa khóa của mọi thành công".

"Trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, sự chia sẻ và hỗ trợ quý báu của các đồng chí trong BGH, BCH Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, lãnh đạo các khoa, viện và phòng ban chức năng cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giảng viên, cùng với các đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể để triển khai các nhiệm vụ đề ra, đưa Trường ĐHBK Hà Nội nhanh chóng vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định và phát triển vững mạnh trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng bao thế hệ thầy trò Bách khoa” - ông Hoàng Minh Sơn bày tỏ.

Được biết, từ ngày 1/10/2014 GS Nguyễn Trọng Giảng chính thức thôi chức hiệu trưởng nhà trường. Từ tháng 8/2014 đến nay nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng mới.

 

Tóm tắt quá trình công tác của PGS.TS Hoàng Minh Sơn:

 

Tháng 12/1998: nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển-Tự động hóa của Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden (CHLB Đức).

 

Tháng 1/2000: giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Trường ĐHBK Hà Nội.

 

Năm 2006: được công nhận chức danh Phó giáo sư.

 

Từ tháng 9/2008 đến 4/2014: Trưởng phòng Đào tạo Đại học.

 

Từ 5/2010: Ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐHBK Hà Nội.

 

Từ tháng 3/2014: Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội (phụ trách các mảng công tác đào tạo sau đại học, khoa học công nghệ, truyền thông và quan hệ công chúng).

 

 

 

Hồng Hạnh

 

PGS.TS  Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa HN - 3