TPHCM:

Ông chủ hàng ốc tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinh

(Dân trí) - Ngay tại quán ốc của mình, ông chủ Phạm Anh Tài cùng hơn 30 học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TPHCM) tổ chức nấu 300 suất ăn phục vụ học sinh lớp 12 của trường tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

Việc nấu ăn được chuẩn bị từ ngày 21/6, và 6 giờ sáng ngày 22/6, khoảng 30 học sinh và một số giáo viên, phụ huynh Trường Giồng Ông Tố đã có mặt quán ốc của ông Tài trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2, TPHCM) để tham gia cùng nấu ăn. Ông Tài tài trợ toàn bộ kinh phí và kêu gọi giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng tham gia vào việc nấu ăn.

Ông chủ hàng ốc tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinh - 1

Ông chủ hàng ốc tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinh - 2

Ông Tài chia sẻ, ông đã tham khảo ý kiến của các em học sinh thì thấy số đông các em thích món cơm gà. Mỗi phần cơm có một đùi gà chiên, rau xào, canh, ít trái cây và một chai nước suối. Sau khi nấu ăn xong xuôi, các phần cơm được đưa đến 2 điểm thi mà học sinh của trường tham gia thi và được phát ngay cho các em sau khi kết thúc giờ thi.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, ông Tài đứng ra tài trợ tiền và huy động mọi người nấu cơm hỗ trợ ăn trưa cho thí sinh của trường đi thi. Hai đứa con của ông cũng theo học tại trường, ông Tài tham gia vào Hội phụ huynh của trường.

Ông chủ hàng ốc tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinh - 3

Phụ huynh và học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinh đi thi
Phụ huynh và học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinh đi thi

Ngoài việc chia sẻ với thí sinh và người nhà, giúp các em được ăn uống an toàn, đầy đủ dinh dưỡng, có thêm động lực khi nhận được sự quan tâm của mọi người, cả các em lớp dưới thì ông muốn tạo nên một tinh thần tập thể, hoạt động nhóm cho các em học sinh cùng tham gia.

Ông chủ hàng ốc tổ chức nấu ăn phục vụ thí sinh - 5

Ông Phạm Anh Tài chuyển các phần cơm lên xe để đưa đến các điểm thi phát cho học sinh
Ông Phạm Anh Tài chuyển các phần cơm lên xe để đưa đến các điểm thi phát cho học sinh

Sau môn thi, học sinh được nhận phần cơm đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh.
Sau môn thi, học sinh được nhận phần cơm đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh.

Hoài Nam