Ôn thi tốt nghiệp, sao mà khổ!

Quá 21h ngày 9/4, tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp, TPHCM, nhiều học sinh mới bước ra khỏi lớp học thêm. Đây là những học sinh lớp 12 lao vào học miệt mài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Áp lực của kỳ thi tốt nghiệp THPT đang khiến hầu hết học sinh (HS) lớp 12 ở TPHCM lao vào học ngày học đêm. Nhiều trường “chong đèn” dạy đến 21 giờ.

Học từ sáng sớm đến nửa đêm

Em Hữu Chí, HS lớp 12A15 của trường này, cho biết buổi sáng em vẫn học theo chương trình chính khóa, một số môn không thi tốt nghiệp đã kết thúc và thay vào đó là học các môn thi tốt nghiệp. Buổi chiều, ngoài một buổi/tuần tăng tiết ở trường, em đến trung tâm luyện thi ngoài trường để học thêm. Sau đó, em quay lại ôn tập ở Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa ngoài giờ của trường đến 21 giờ mới về. Ở nhà, em học bài đến tận nửa đêm. Chí còn cho biết, lịch học căng thẳng này đã lặp đi lặp lại đều đặn như vậy từ hơn một tháng nay.

Một HS nữ tên Phương cùng trường cho biết từ đầu lớp 12 các em đã dồn thời gian cho việc học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi ĐH. Đặc biệt, sau khi Bộ GD-ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp thì việc học của em càng trở nên căng thẳng. Phương nói: “Còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ thi tốt nghiệp nhưng nay em đã thấm mệt”.

HS các trường THPT khác cũng đang trong “vòng xoáy” ôn luyện tương tự. Chị Nguyễn Ngọc Út, mẹ của Hà Trinh Tú, HS lớp 12 A14 Trường THPT Trưng Vương, cho biết ngoài thời gian học 2 buổi/ngày ở trường, buổi tối con chị phải đi học ở trung tâm đến tối muộn mới về. Mẹ em Lưu Nguyễn Kim Ngân, lớp 12A 14, cũng cho biết thời gian này con của chị phải học từ sáng sớm đến tận nửa đêm mới nghỉ.

Ông Đinh Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, khẳng định: “HS khối 12 hầu như em nào cũng phải lo đi ôn luyện, không học trong trường thì cũng học ở trung tâm khác”.

Áp lực thi cử

Giải thích cho việc HS lớp 12 lao đi ôn luyện quá căng thẳng, nhiều hiệu trưởng trường THPT khẳng định không phải do các trường cắt chương trình chính khóa buộc các em phải ra trung tâm mà vấn đề là do áp lực thi cử và tâm lý lo sợ của HS.

Ông Nguyễn Hữu Diệu, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, cho rằng trước hết là do áp lực kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kiến thức chương trình thật mênh mông mà HS phải thi nhiều môn và phải thi trắc nghiệm 3 môn nên các em cảm thấy những gì các em đã học trong trường vẫn chưa đủ, nên phải lo học càng nhiều càng tốt. Ngay cả giáo viên cũng không biết đề thi tốt nghiệp sẽ ra như thế nào nên cứ dạy cho bằng hết.

Một lý do khác cũng được đưa ra là do tâm lý của các cha mẹ và HS. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, cho rằng nhiều HS vẫn có thể tự ôn tập ở nhà nhưng vẫn không thể ngồi yên khi thấy các bạn đến trung tâm để ôn thi. Hơn nữa, nhiều cha mẹ cũng có tâm lý con mình không thể thua con người khác nên ép con phải đi học thêm. Ông Nguyễn Hữu Diệu cho rằng nếu HS học nghiêm túc trên lớp và chịu nghiên cứu thêm vẫn có thể thi đỗ ĐH nhưng vì vấn đề tâm lý không cảm thấy an tâm nên cứ lao đi ôn luyện.

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP. HCM, cho rằng nhiều HS chưa có phương pháp học tốt. Kỳ thi tốt nghiệp THPT không phải là quá khó. HS chỉ cần có học lực trung bình là thi đỗ. Nếu HS yếu phải đi học thêm thì cần thiết nhưng HS khá trở lên mà đi học thêm, là do các em chưa có phương pháp học tập tốt. Theo ông Chương, các em đi học thêm, học khuya nhiều nhưng điều đó chưa chắc đã đem lại kết quả tốt vì học không khoa học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. HS cần nắm những kiến thức cơ bản của từng bài học và hệ thống lại sẽ làm bài thi tốt.

Giáo viên dạy ôn thi THPT “thắng” lớn

Giáo viên dạy môn vật lý một trường THPT ở quận 5, TP. HCM cho biết chưa bao giờ việc ôn thi tốt nghiệp THPT lại “thắng” lớn như năm nay. Chỉ trong một tháng, anh đã kiếm được hơn 20 triệu đồng từ việc ôn thi cho HS đang học lớp 12, con số này những năm trước không hề có. Giáo viên này cho biết, HS đến nhóm ôn luyện của anh đề nghị củng cố lại kiến thức để thi tốt nghiệp và có nhiều HS học nâng cao để thi ĐH. Với tình hình chương trình sách giáo khoa còn nặng nề hiện nay và chương trình phân ban lớp 12 sắp tới, việc ôn thi sẽ càng ăn nên làm ra.

 
Theo Huy Lân
Người lao động