“Ô tô chạy bằng sức gió” về nhất cuộc thi vẽ tranh về tiết kiệm năng lượng

(Dân trí)- Bức tranh “Ô tô chạy bằng sức gió” của em Phạm Thị Minh Anh, HS lớp 1E, Trường tiểu học Khương Thượng (Hà Nội) đã giành giải nhất cuộc thi “Em vẽ về việc tiết kiệm năng lượng”. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 1.890 HS các trường tiểu học, THCS trên toàn quốc.

Cuộc thi “Em vẽ về việc tiết kiệm năng lượng” được phát động trong 1 tháng (từ ngày 15/10 - 12/11/2011) với sự phối hợp của báo Thiếu niên tiền phong và phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam. 

Lễ tổng kết và trao giải thi tranh thiếu nhi toàn quốc diễn ra ngày 28/11, tại Hà Nội, với cơ cấu giải thưởng phân làm 3 lứa tuổi: 7-9 tuổi, 10-12 tuổi, 13-15 tuổi. Mỗi lứa tuổi có 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 12 giải khuyến khích.

Theo đó, ở lứa tuổi 7-9 tuổi, em Phạm Thị Minh Anh, lớp 1E Trường tiểu học Khương Thượng, Hà Nội và em Hoàng Anh, lớp 2H Trường tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội giành giải A.

Ở lứa tuổi 10-12 tuổi, em Nhật Minh, lớp 6 Trường Marie Curie, Hà Nội và em Nguyễn Thị Vỹ Nhân, Trường tiểu học Hoàng Diệu, Cao Lãnh, Đồng Tháp giành giải A.

Ở lứa tuổi 13-15 tuổi, 2 HS Trường THCS Đống Đa, Hà Nội là em Mai Phương Anh, lớp 9A4 và em Lã Lan Chi lớp 9A3 giành giải A.

Tại lễ trao giải thưởng, em Phạm Thị Minh Anh - người giành giải A lứa tuổi 7-9 cho biết: “Em vẽ bức tranh chiếc ô tô chạy bằng quạt gió này để tiết kiệm tiền mua xăng cho bố mẹ em và làm sạch môi trường nữa”.

“Ô tô chạy bằng sức gió” về nhất cuộc thi vẽ tranh về tiết kiệm năng lượng - 1
Em Phạm Thị Minh Anh bên bức tranh đoạt giải A.

Ông Vũ Quang Vinh, Tổng biên tập báo Thiếu niên tiền phong, cho biết: “Để giáo dục các em HS tiết kiệm nguồn năng lượng trong khi nguồn nguyên liệu thiên nhiên đang dần bị cạn kiệt, không có cách nào khác là phải rèn cho các em ngay khi còn nhỏ với những việc làm thực tế từ tắt chiếc bóng điện, đến vệ sinh, rửa tay… phải biết tiết kiệm nguồn nước. Cuộc thi vẽ tranh lần này không nằm ngoài mục đích giúp các em hình thành ý thức và tạo cho mình thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường”.

Thanh Xuân