Đà Nẵng:

“Nữ sinh đột ngột nhảy lầu tự vẫn” do bị bệnh trầm cảm

(Dân trí) - Ngày 19/1, Ban giám hiệu Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) đã có thông báo chính thức đến học sinh toàn trường nguyên nhân nữ sinh B.T, học sinh lớp 12 tại trường đột ngột nhảy lầu và tử vong tại chỗ hôm qua (18/1) là do em này mắc bệnh trầm cảm.

“Nữ sinh đột ngột nhảy lầu tự vẫn” do bệnh trầm cảm
Trường THPT Phan Châu cho biết nguyên nhân nữ sinh đột ngột nhảy lầu tự vẫn chiều 18/1 là do bệnh trầm cảm.

Việc thông tin chính thức giúp cho học sinh (HS) trong trường tránh bị hoang mang, lo lắng do sự cố đáng tiếc vừa qua, ổn định chuyên tâm học tập.

Được biết, em T. đã mắc chứng trầm cảm từ nhiều tháng nay. Khoảng 1 tháng trước, gia đình học sinh T. đã xin phép cho em nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập trường để điều trị bệnh.

Đến chiều 18/1, em T. nói với mẹ là nhớ bạn bè, muốn mẹ chở đến trường ghé thăm bạn. Nhưng đến trường, trong lúc mẹ đợi ở dưới thì em đi lên tầng 5 của dãy phòng học và nhảy lầu, tử vong tại chỗ, dù xe cấp cứu của bệnh viện đã đến ngay khi nhận tin báo.

Hành động của T. quá đột ngột nên không ai kịp trở tay ngăn chặn hành động đáng tiếc của em.

Khánh Hiền