Quảng Nam:

Nữ giáo viên mầm non bị đối tượng nghiện chặn đường tấn công?

(Dân trí) - Trên đường từ trường về nhà, một nữ giáo viên mầm non ở huyện miền núi Tiên Phước (Quảng Nam) bị thương bên cạnh chiếc xe máy xung quanh có nhiều vết máu, kim tiêm.

Sáng nay 17/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục huyện Tiên Phước cho hay, nạn nhân trong vụ việc được xác định là cô Nguyễn Thị Minh Thùy, giáo viên Trường mẫu giáo Tiên Cẩm (xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).


Hiện trường chiếc xe máy của cô giáo Thùy có kim tiêm. (Ảnh người dân cung cấp)

Hiện trường chiếc xe máy của cô giáo Thùy có kim tiêm. (Ảnh người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 16/1, một số người dân đi qua khu vực dốc Bà Hai (thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước) phát hiện một chiếc xe máy dựng trên đường, xung quanh chiếc xe có nhiều vết máu, một chiếc mũ bảo hiểm, một chiếc điện thoại di động, 2 kim tiêm nằm vương vãi.

Hiện trường chiếc xe máy của cô giáo Thùy có kim tiêm nghi bị đối tượng nghiện tấn công. (Ảnh người dân cung cấp)
Hiện trường chiếc xe máy của cô giáo Thùy có kim tiêm nghi bị đối tượng nghiện tấn công. (Ảnh người dân cung cấp)

Ngoài ra, tại hiện trường người dân còn phát hiện một chiếc dép phụ nữ và một vệt máu từ chiếc xe máy chạy vào khu rừng keo.

Sau khi phát hiện, người dân địa phương báo cáo lực lượng Công an xã Tiên Cẩm để tổ chức tìm kiếm.

Khoảng vào chục phút sau, có thông tin từ người dân cho biết có một phụ nữ đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương, trên người có nhiều vết máu.


Hiện trường chiếc xe máy của cô giáo Thùy có kim tiêm. (Ảnh người dân cung cấp)

Hiện trường chiếc xe máy của cô giáo Thùy có kim tiêm. (Ảnh người dân cung cấp)

Trao đổi với PV Dân trí vụ việc cô giáo bị thương có phải là do bị một đối tượng nghiện ma túy tấn công như thông tin của người dân không, ông Trần Thanh Hải - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tiên Phước xác nhận, có vụ việc cô giáo Thùy bị thương nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

“Phòng cũng mới nhận được thông tin cô giáo Thùy bị thương vào chiều tối qua; tuy nhiên hiện công an huyện vẫn đang điều tra nên chưa xác định được nguyên nhân”, ông Trần Thanh Hải cho biết.

Dân trí sẽ theo dõi tiếp tục vụ việc.

Công Bính