Nồng nhiệt chào đón đoàn học sinh Olympic Toán quốc tế chiến thắng trở về

(Dân trí) - Tối 15/7, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế 2018 đã trở về Hà Nội trong sự chào đón nhiệt tình của đông đảo thầy cô, người thân và bạn bè.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, lãnh đạo các cục, vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các địa phương, các nhà trường có học sinh dự thi.


Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn học sinh Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn học sinh Việt Nam

Báo cáo về thành tích của đoàn, thầy trưởng đoàn Lê Anh Vinh cho biết: Kì thi Olympic Toán quóc tế năm nay được tổ chức tại thành phố Cluj-Napoca, Romania từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018.

Đoàn học sinh Việt Nam đã đạt được thành tích tốt, cả 6 học sinh dự thi đều có huy chương, trong đó có 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Đoàn vẫn duy trì được 100% học sinh có huy chương, trong đó có Huy chương vàng của Nguyễn Quang Bin, đó là điều đáng mừng.

Nồng nhiệt chào đón đoàn học sinh Olympic Toán quốc tế chiến thắng trở về - 2

Thầy Vinh cho biết thêm, trong những ngày dự thi, đoàn đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại đất nước Romania. Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã đón tiếp nhiệt tình, dành tình cảm đặc biệt cho các thành viên trong đoàn. Đặc biệt, đoàn đã được ăn món phở rất ngon do cơ quan Đại sứ tự nấu để chiêu đãi đoàn.

“Trải qua hơn 36 giờ bay, 4 lần chuyển chặng bay, là một quãng đường rất dài. Nhưng những mệt mỏi như biến mất bởi đoàn nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của mọi người tại sân bay, dành cho đoàn những tình cảm rất tuyệt vời” - thầy Vinh xúc động bày tỏ.


Em Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng trong vòng tay chào đón của gia đình.

Em Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng trong vòng tay chào đón của gia đình.

Chúc mừng thành tích xuất sắc của các em học sinh, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định đây là những thành tích rất đáng tự hào, là sự cố gắng nỗ lực của các em học sinh. Ngoài ra đó còn là nhờ công lao chăm sóc, dạy dỗ của gia đình, của các nhà trường.

Thành công của đoàn Olympic Toán quốc tế góp phần khẳng định kết quả tích cực của Bộ GD&ĐT trong công tác đào tạo mũi nhọn. Thời gian qua, công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi đã có nhiều đổi mới. Thành tích này cũng khẳng định sự nỗ lực của các địa phương trong việc phát triển hệ thống các trường THPT chuyên.

Cả 6/6 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, gồm: 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc và 03 Huy chương Đồng. Cụ thể như sau:

  1. Em Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Huy chương Vàng; Em Phan Minh Đức, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Thành phố Hà Nội; Huy chương Bạc; Em Trịnh Văn Hoàn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng: Huy chương Bạc; Em Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng: Huy chương Đồng; Em Trương Mạnh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Đồng; Em Đỗ Hoàng Việt, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diệu, tỉnh Đồng Tháp; Huy chương Đồng.

Thái Bình

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục