Ninh Bình: Trao giải sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng

(Dân trí) - Sáng nay 9/11, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ II và phát động cuộc thi lần thứ III (2011- 2012).

Với mục đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy, sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và vun đắp ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các cá nhân và tập thể tham gia.

Ninh Bình: Trao giải sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng    - 1
Trao giải cho tác giả nhỏ tuổi nhất và tác giả có mô hình đẹp nhất.

Từ 350 sản phẩm dự thi bao gồm các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, ban giám khảo đã chọn ra 31 mô hình, sản phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải. Trong đó có 2 giải Nhất, 4 Nhì, 7 giải Ba và 18 giải khuyến khích.

Sản phẩm “máy cắt đa năng” của em Lê Xuân Thu, lớp 12B2, Trường THPT Kim Sơn B và sản phẩm “rô bốt gắp, bốc dỡ hàng hóa” của em Bùi Minh Chiến, lớp 8A, Trường THCS Gia Thanh đã vinh dự giành giải nhất của cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải đặc thù cho các sản phẩm, mô hình như giải cho tác giả nhỏ tuổi nhất: em Lưu Thị Quy, lớp 2B, Trường tiểu học Yên Thắng B, huyện Yên Mô với sản phẩm “Lọ hoa” thuộc lĩnh vực Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí; giải cho tác giả có mô hình đẹp nhất: em Bùi Minh Chiến, Lớp 8A, Trường THCS Gia Thanh, huyện Gia Viễn, với sản phẩm “Rô bốt gắp, bốc, dỡ hàng hoá” thuộc lĩnh vực Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Các mô mình, sản phẩm tham gia cuộc thi năm nay cho thấy các em thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Bình đã biết vận dụng kiến thức và tính sáng tạo của mình để làm ra các mô hình, sản phẩm có chất lượng, có khả năng ứng dụng cao vào đời sống, sản xuất và bảo vệ môi trường.

Thanh Huyền - Duy Tuyên