Những khó khăn của các trường phía Nam

(Dân trí) - Gặp khó về xây dựng cơ sở vật chất, chương trình khung và đề nghị Bộ GD-ĐT trao cho trường nhiều quyền tự chủ hơn nữa. Đó là tâm sự chung của nhiều trường trong buổi Tổng kết giáo dục ĐH năm 2006-2007 khu vực phía Nam.

Bà Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng đại học Luật TPHCM cho biết: Khó khăn lớn nhất của trường là về vấn đề cơ sở vật chất. Trường có hai cơ sở nhưng cộng lại chỉ vỏn vẹn có 8.000m2. Trường cũng muốn thực hiện việc hoán đổi cơ sở hai lấy kinh phí xây dựng cơ sở mới nhưng việc hoán đổi khó khăn vì liên quan đến tôn giáo.

 

Trong khi đó trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TPHCM lại gặp khó khăn ở cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện trường đang đề xuất thành phố được bán cơ sở cũ lấy kinh phí xây dựng cơ sở mới. Ông Nguyễn Trọng Khải, hiệu trưởng trường cho biết cơ sở cũ nếu bán cũng thu được ít nhất là 20 triệu đô la Mỹ.

 

Ông Khải cho biết thêm trường ĐH Kiến trúc TPHCM cũng làm theo cách này: xin vay vốn trong khi chờ bán đấu giá. Tuy nhiên, trường lại gặp khó khăn ở khu đất 41ha đang được quy hoạch ở giáp ranh huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Hiện trường đang chờ cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng. Nếu cứ kéo dài tình hình này thì trường gặp không có đất hoặc cở sở sẽ phải di dời rất xa.

 

Hiệu trưởng ĐH Luật TPHCM cho biết, cử nhân của trường sau khi ra trường thường bị kêu ca về chất lượng. Trong đợt kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên mới vào trường thì có đến 20% bài thi 0 điểm. Trường cũng thấy thiếu nhiều ngành học mới nhưng trong khả năng của trường trong việc thay đổi chương trình khung ra sao là điều bà Mai Hồng Quỳ, hiệu trưởng của trường băn khoăn.

 

Giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng ĐH An  Giang cũng đề nghị Bộ GD-ĐT thêm quyền tự chủ của trường trong nội dung giảng dạy.

 

Hiếu Hiền