Tuyên dương 67 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc:

“Những hạt giống tốt” đang được ươm mầm

(Dân trí) - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương khẳng định, các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng, đạt giải quốc gia, quốc tế là những những hạt giống tốt cần được chăm lo, phát triển tài năng.

Cuối năm 2012, lễ Biểu dương và trao học bổng tới các học sinh, sinh viên (HS, SV) người dân tộc thiểu số đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng, đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2011- 2012 do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương trao tặng
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương trao tặng Bằng khen tới học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. (Ảnh: Lê Ngọc)

Tại buổi lễ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương đánh giá cao những thành tích mà các em HS, SV đạt được trong năm 2011-2012. Thứ trưởng khuyến khích các HS, SV cố gắng nỗ lực để tiếp tục được nhận học bổng các năm tiếp theo.

3 học sinh, sinh viên xuất sắc tại đợt trao học bổng năm nay là các em Vàng Minh Dương (dân tộc Tày), đạt giải Nhất môn tài năng trẻ HS, SV các trường văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch năm 2012; em Nông Ngọc Mai (dân tộc Tày) đạt giải Nhất môn Sinh học năm 2012; em Ma Hiêng (dân tộc Chu Ru), đỗ Thủ khoa Đại học Đà Lạt năm 2011.

Nhân dịp này, báo Dân trí cũng gửi tặng 4 em HS đạt giải HS giỏi quốc gia những phần quà để khích lệ các em học tập tốt hơn. Đó là các em: Hà Khánh Linh, Hoàng Thị Luyện, Đoàn Hồng Uyên và Đặng Vân Trang.
 
Hà Khánh Linh: Giành nhiều giải thưởng với bộ môn Địa lí

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương trao tặng

Là cựu HS lớp chuyên Văn trường chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn, hiện tại Linh đang theo học lớp Quan hệ công chúng K31 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Yêu Địa lí từ ngày còn nhỏ, cô bé người dân tộc Nùng đã nhiều lần thi ''vượt cấp'' cùng các anh chị lớp lớn để khẳng định mình. Với thành tích 12 năm học đều là học sinh giỏi xuất sắc, giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 11 (2012), giải Khuyến khích HS giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 12 (2010) - thi vượt cấp, giải Nhì HS giỏi cấp Quốc gia môn Địa lí lớp 12 (2010) - thi vượt cấp, giải Nhì HS giỏi cấp tỉnh môn Địa lí lớp 12 (2011), giải Ba HS giỏi cấp Quốc gia môn Địa lí lớp 12 (2011).

Nói về bí quyết học Địa lí, Linh chia sẻ: ''Để học tốt môn học này, bản thân em ngoài học những kiến thức trong sách giáo khoa, em đã đọc thêm nhiều sách tìm ở các thư viện hay xem chương trình Thời sự, đặc biệt là kênh VTV2 về khoa học và đời sống''. Bật mí về công việc yêu thích, Linh cho biết sau khi ra trường muốn làm công việc liên quan đến quan hệ công chúng theo đúng chuyên ngành đang học.

Hoàng Thị Luyện: Mong ước trở về quê hương phục vụ bà con dân bản

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương trao tặng

Là chị cả trong một gia đình có 3 chị em nên Hoàng Thị Luyện (xã Xuân Long, huyện Yên Bình, Yên Bái) sớm tự lập trong cuộc sống. Lên cấp 2, cô học trò người Tày đã phải học xa nhà gần 80 cây số.

Lên cấp 3, Luyện được tuyển chọn vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh Yên Bái và liên tiếp đạt: giải Ba môn Ngữ văn Hội thi các trường dân tộc nội trú toàn quốc (2010), giải Nhì môn Địa lí cấp tỉnh (2010) và giải Ba môn Địa lí quốc gia (2011).

Hiện tại, Luyện đang là SV chuyên ngành xã hội học, ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội. Chia sẻ về bí quyết học môn Địa lý, Luyện cho biết: ''Với môn Địa lý, em luôn cố gắng phát huy hết sự hữu ích của Át lát địa lý Việt Nam. Trước đây cô giáo em thường cập nhật những tài liệu Địa lý dưới dạng video khiến chúng em dễ dàng ghi nhớ''.

Ước mơ của cô học trò người Tày là trở thành một nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội, được thực hiện những dự án giúp ích cho bà con dân bản trên chính quê hương mình.

Đoàn Hồng Uyên: Cô SV miền núi ước mơ trở thành cán bộ hải quan

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương trao tặng

Hồng Uyên là cựu HS Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), cô học trò người dân tộc Tày đã đạt giải Ba môn Ngữ văn tại kì thi HS giỏi quốc gia và cũng là một trong 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011 của tỉnh Lạng Sơn. Hiện tại Uyên đang theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương.

Uyên cùng cô giáo và các bạn trong đội tuyển Ngữ văn.
Hồng Uyên cùng cô giáo và các bạn trong đội tuyển Ngữ văn.

Đọc nhiều sách văn học, sách lý luận văn học và học cách suy luận, không bó buộc mình trong những lối tư duy quen thuộc là bí quyết Uyên áp dụng khi học môn Ngữ văn.

Sau giờ học, Uyên dành nhiều thời gian trau dồi thêm vốn tiếng Anh, ngoài ra cô SV năm nhất còn tranh thủ đi làm gia sư như một cách vừa rèn luyện mình, vừa có thêm kinh phí trang trải việc học hành. Uyên mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ được học lên cao học trở thành một cán bộ hải quan giỏi.

Đặng Vân Trang: Học Kinh tế nhưng ước mơ làm nhà báo

Uyên cùng cô giáo và các bạn trong đội tuyển Ngữ văn.

Đang là sinh viên năm hai Trường ĐH Ngoại thương, chuyên ngành Quản trị, Kinh doanh quốc tế, nhưng cô bé người dân tộc Tày Đặng Vân Trang lại muốn trở thành một nhà báo sau khi ra trường. Trang cho biết, em muốn mình được làm một công việc năng động phù hợp với tính cách của bản thân.

Trang từng tham gia Trại hè Hùng Vương tổ chức tại Phú Thọ năm 2008 cho các tỉnh miền núi phía Bắc ở bộ môn Văn lớp 10, đạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp thành phố và cấp tỉnh lớp 11, giải Ba HS giỏi Văn cấp thành phố và cấp tỉnh lớp 12, giải Ba HS giỏi Văn cấp Quốc gia năm 2011. Cô bé cựu HS Trường chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) chia sẻ bí quyết học môn Văn đó là ''Hãy là chính mình khi viết văn bởi những điều viết ra phải xuất phát từ chính suy nghĩ và cảm nhận từ trái tim mình thì lời văn mới có sức nặng" - Vân Trang chia sẻ.

Ngoài ra cần hiểu: ''Học Văn không phải là học thuộc mà cần phải suy nghĩ và có tư duy logic như học các môn tự nhiên, ngoài ra cần cảm thụ bằng chính trái tim mình để khi viết văn không bị khô cứng theo khuôn mẫu''. Với thái độ học nghiêm túc và cách nhìn nhận suy nghĩ đúng về môn Văn nên trong suốt 3 năm cấp ba, Trang luôn đạt thành tích cao trong học tập.

Chia sẻ dự định trong tương lai, Trang cho biết: ''Em muốn được trở thành một nhà báo sau khi ra trường bởi công việc này phù hợp và em cũng rất yêu thích nó''. Tuy nhiên khi được hỏi tại sao học chuyên ngành ''Quản trị kinh doanh'' mà lại chọn Báo chí, Trang cho biết ngay: ''Học Quản trị kinh doanh giúp em rèn luyện được tư duy và kĩ năng rất nhiều để có những bước chuẩn bị thật tốt sau này ra làm báo''.

Phương Nhung - Phạm Oanh