“Những điều cần biết”: Khát!

(Dân trí) - Suốt dọc phố “luyện thi” Tạ Quang Bửu từ hai ngày nay đã trưng đầy biển hiệu bán “Những điều cần biết tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008”. Quảng cáo thì vậy nhưng giờ này, “Những điều cần biết” vẫn đang ở nhà in, sớm nhất cũng phải vài ngày nữa mới trình làng.

Lãnh đạo Vụ ĐH và SĐH đã cho biết về lịch trình ra mắt của “Những điều cần biết” như vậy. Năm nay, cuốn cẩm nang này sẽ có thêm khoảng 60 trang dành cho những trường mới mở.

Một chủ cửa hàng bán hồ sơ ở số 30 đường Tạ Quang Bửu (phố sát sườn Bộ GD- ĐT) cho biết: Đã hai ngày nay, có nhiều thí sinh đến hỏi mua hồ sơ dự thi, đến khi hỏi “Những điều cần biết” chưa có thì họ cũng thôi mua hồ sơ luôn, bảo đợi đến lúc sách ra thì mua luôn một thể. Một số thí sinh khác thì lại hỏi còn cuốn “Những điều cần biết của năm 2007” không bán cho họ xem …tạm trong thời gian chờ đợi.

14 điểm thu nhận hồ sơ của thí sinh tại Hà Nội:

 

1. Số 10 Nguyễn Trường Tộ (Ba Đình);

 

2. 47 Hàng Quạt (Hoàn Kiếm);

 

3. 14 Lê Gia Định (Hai Bà Trưng);

 

4. 256 Tôn Đức Thắng (Đống Đa);

 

5. Đường Xuân La (Tây Hồ);

 

6. 18 Nguyễn Khang (Cầu Giấy);

 

7. Ngõ 116 Nhân Hòa (Thanh Xuân);

 

8. Khu Đô thị Đền Lừ (Hoàng Mai);

 

9. Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên);

 

10. Tổ 15 Thị trấn Cầu Diễn (Từ Liêm);

 

11. Km số 10, đường Ngọc Hồi, Văn Điển (Thanh Trì);

 

12. Thôn Cam, xã Cổ Bi (Gia Lâm);

 

13. Thị trấn Đông Anh (Đông Anh).

 

14. Trung tâm bồi dưỡng giáo viên (Sóc Sơn).

 

(Nguồn: Sở GD- ĐT Hà Nội)

Tâm trạng của người mua và người sẽ bán “Những điều cần biết” đều có vẻ ủ ê rất giống nhau khi chưa có trong tay cuốn sách này. Họ đều chờ đợi cho sự khởi đầu một mùa làm ăn và thi cử may mắn.

Người bán hàng ở số 30 kể trên than thở: “Nói chung, kể cả việc luyện thi, bán hồ sơ, bán tài liệu đều chỉ được khởi sắc khi có sự xuất hiện của “Những điều cần biết”. Nếu chưa có cuốn này thì mọi thứ khác đều bán chậm lắm.

Cửa hàng của chị hiện đang bán đủ loại phục vụ cho mùa thi. Từ đáp án, đề thi của năm 2007, bộ sưu tập điểm chuẩn của các trường được tập hợp từ các báo và in lại thành tài liệu; Đến các loại hồ sơ thi ĐH, CĐ và TCCN…Nhưng tất cả hiện giờ vẫn đang trong tình trạng ế ẩm.

Còn Quang, học sinh lớp 12 trường THPT Kim Liên khi đến đây để hỏi mua: “Những điều cần biết” đã trở về đầy thất vọng. Cậu bảo mấy ngày qua đọc thông tin trên các báo để tìm trường thi khó quá, vì các báo chủ yếu chỉ đăng rải rác, rất khó tra cứu.

Thực sự chưa có trong tay “Những điều cần biết”, em chưa thể yên tâm tập trung học thi. Có “Những điều cần biết”, em mới có một định hình rõ ràng để chọn trường nào thi. Nói chung tâm trạng rất bồn chồn. Ai trong chờ đợi, mà nhất là chờ đợi để quyết định lựa chọn cho con đường lập nghiệp của mình sau này có lẽ cũng đều thế cả.”

Vỗ về cho tâm trạng này của thí sinh, một lãnh đạo của Vụ ĐH và SĐH đã từng khẳng định rằng: Không có gì phải sốt ruột cả, vì thời gian nộp hồ sơ dự thi kéo dài đến tận 17/4!

“Thời gian là vàng bạc, nhất là thời gian ôn thi. Mỗi ngày phải chờ đợi là mỗi ngày ôn thi không mấy đạt hiệu quả. Hơn nữa, lứa tuổi như bọn em cũng không đủ để chín chắn mà cứ bình tĩnh học ôn đi, đến lúc nào nộp hồ sơ thì nộp, miễn là không quá hạn” - Quang tâm sự như vậy.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008: Hệ ĐH chính quy gần 233.000.Trong đó, chỉ tiêu cho các ngành Khoa học tự nhiên là khoảng hơn 20 nghìn chỉ tiêu; Ngành Khoa học xã hội và nhân văn: Trên 25 nghìn chỉ tiêu; Ngành Kỹ thuật- Công nghệ gần 80 nghìn chỉ tiêu; Ngành Kinh tế, Pháp lý, Tài chính, Quản trị kinh doanh trên 70 nghìn chỉ tiêu, Sư phạm, Quản lý giáo dục gần 30 nghìn chỉ tiêu, Ngành Nông- Lâm- Ngư khoảng hơn 7 nghìn chỉ tiêu; Ngành Y, Dược hơn 4 nghìn chỉ tiêu.

Hệ CĐ hơn 190.000; TCCN gần 202.000 chỉ tiêu vào các trường TCCN.

Hệ vừa làm vừa học tuyển gần 150.000 chỉ tiêu ĐH, trên 38.000 chỉ tiêu CĐ và hơn 27.000 chỉ tiêu TCCN; Liên thông trên 98.000 chỉ tiêu; Văn bằng 2 gần 26.000; Đào tạo từ xa trên 100.000.

Các con số chính xác về chỉ tiêu từng trường sẽ được công bố vào khoảng 16/3.

Mai Minh