Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội và TPHCM:

Nhiều trường hạ điểm chuẩn

Ngày 17/7 là thời hạn cuối cùng để các em học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội. Mặc dù ban đầu Sở GDĐT Hà Nội có chủ trương các trường nhóm trên sẽ không được hạ điểm chuẩn để đảm bảo chất lượng đầu vào, nhưng đến phút cuối, một loạt trường đã phải hạ điểm.

Dân lập “xịn” quá tải

 

Thời gian để các trường THPT ngoài công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên, bổ túc văn hoá nhận hồ sơ HS trúng tuyển là từ 14/7 đến 14/8. Trong khi các trường dân lập “tầm tầm” đang chờ đón HS trượt cả 2 nguyện vọng công lập, thì một số trường dân lập hàng đầu như Lương Thế Vinh, Đinh Tiên Hoàng, Marie Curie... chỉ trong hai ngày đầu tuyển sinh đã nhận kín chỉ tiêu.

 

Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh năm nay “nổi tiếng” với việc phụ huynh xếp hàng nộp đơn từ nửa đêm. Trường có hơn 800 chỉ tiêu và điểm chuẩn là 51 nhưng chỉ đến khoảng 9 giờ sáng của ngày nhận hồ sơ đầu tiên, trường đã tuyển được 400 hồ sơ. Đến trưa hôm sau chỉ tiêu của trường đề ra đã được tuyển đủ. Chủ trương của trường là không tuyển thêm HS cho năm học này nữa. Trường dân lập Marie Curie, cũng chỉ sau hai ngày đã tuyển đủ chỉ tiêu là 450 HS. Trường đang lo tìm thuê địa điểm khác rộng hơn.

 

Trường nhóm giữa chờ hạ điểm

 

Giữa buổi sáng nhưng Trường THPT Nguyễn Trãi khá vắng lặng, vài phụ huynh và HS đứng xem bảng điểm và điền vào hồ sơ. Cô Quách Giáng Hương - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong buổi sáng 17.7 mới chỉ có 18 hồ sơ đăng ký theo nguyện vọng 2 nộp vào trường. Tổng số hồ sơ trường đã nhận được là 93 NV1, 186 NV2, so với chỉ tiêu còn thiếu 144.

 

Cô Hương cho biết ngày 18/7, lãnh đạo trường sẽ lên làm việc với Sở GDĐT Hà Nội về việc hạ điểm chuẩn NV1. Theo quy định của Sở GDĐT thì trong đợt 2 từ 19 – 21/7, các trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ không nhận NV2 nữa mà chỉ nhận NV1. Tuy nhiên theo cô Hương, lãnh đạo trường Nguyễn Trãi đang có ý định xin được nhận cả NV2 trong đợt 2 vì nhiều em có điểm khá cao không được nhận sẽ rất tiếc. Trường có hơn 2.000 HS đăng ký NV2.

 

Tuy nhiên, nguyện vọng “lấy cả NV2 trong đợt 2” của trường Nguyễn Trãi không trùng với nhu cầu của Trường THPT Phạm Hồng Thái. Cho đến ngày 16/7 trường đã có 542 hồ sơ đủ điều kiện nộp vào trên tổng số 630 chỉ tiêu. Dự tính trong ngày 17/7 sẽ nhận thêm khoảng 50 hồ sơ nữa thì số chỉ tiêu còn lại chỉ vài chục. Nếu trường có phải hạ điểm chuẩn thì cũng hạ rất ít. Năm nay chỉ tiêu của trường là 630, bằng tổng chỉ tiêu cả hệ A và hệ B năm trước. Trường này sẽ thực hiện theo đúng quy định của sở, không tuyển NV2 trong đợt 2.

 

Cô Hà Thanh - Hiệu phó Trường THPT Trương Định cho biết, theo truyền thống, thì đây là một trong những trường có đầu vào thấp của TP.Hà Nội. Trường được phép tuyển sinh khoảng hơn 600 chỉ tiêu nhưng hồ sơ mà trường đã nhận vẫn chưa đủ con số này. Có thể trường sẽ hạ điểm chuẩn tiếp tục tuyển thêm NV2 và NV3.

 

Trong khi đó một số trường thuộc diện khó tuyển đã phải ra thông báo tuyển NV3 ngay từ khi công bố điểm trúng tuyển. Đó là các trường THPT Tây Hồ, Trần Hưng Đạo, Trương Định, Ngô Thì Nhậm, Thượng Cát, Đại Mỗ, Minh Phú - những trường này tuyển HS có NV3 ở tất cả các khu vực tuyển sinh. Trường THPT Hai Bà Trưng chỉ tuyển HS có NV3 tại khu vực tuyển sinh 2. Trường THPT Quang Trung chỉ tuyển HS có NV3 tại khu vực tuyển sinh 3.

 

Các trường có tuyển NV3 chỉ tiếp nhận hồ sơ của HS trong 1 ngày 18/7 và tuyển đến hết chỉ tiêu. Nhưng đến ngày 17/7, nhiều trường trong số này đã tiếp tục xin được hạ điểm chuẩn. Cụ thể là Tây Hồ từ 37,5 xuống 36 điểm, Trần Hưng Đạo từ 38 xuống 36 điểm, Quang Trung từ 42,5 xuống 39,5 điểm...

 

Trường top cũng hạ

 

Đến cuối ngày 17/7 thì đã có thông tin về việc một số trường nhóm đầu cũng có thể hạ điểm chuẩn như Trần Phú 50 xuống 49,5 điểm, Việt Đức 50 xuống 48,5 điểm, Phan Đình Phùng 50,5 xuống 50 điểm, Lê Quý Đôn 50 xuống 49 điểm, Yên Hoà 50 xuống 48,5 điểm...

 

Được biết, sáng ngày 17/7, hiệu trưởng các trường đã có cuộc họp bàn về việc hạ điểm chuẩn. Sở cũng đồng ý cho một số trường có thể nhận hồ sơ tuyển sinh vượt chỉ tiêu bởi một số trường chỉ thiếu vài chục chỉ tiêu nhưng nếu hạ điểm chuẩn xuống nửa điểm thì số HS trúng tuyển sẽ vượt quá số lượng cần tuyển. 

 

Tuy nhiên, những trường được tuyển thêm chỉ tiêu như thế này không nhiều. Các trường khác cũng dự kiến hạ điểm là Phạm Hồng Thái 47 xuống 46 điểm, Nhân Chính 45,5 xuống 41 điểm, Đống Đa 44,5 xuống 40 điểm...

 

Ngày 18/7, Sở GDĐT và các trường sẽ thông báo chính thức và công khai điểm trúng tuyển đợt 2 và số chỉ tiêu còn thiếu. HS bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày 19 đến hết ngày 21/7.

 

Theo Hạnh Ngân
Lao Động