Nhiều tỉnh phía Nam công bố kết quả tốt nghiệp

(Dân trí) - Trong chiều hôm nay, nhiều tỉnh ở phía Nam đã tiếp tục công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2009. Địa phương tạm thời có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất là Tiền Giang với 86,7%.

Nhiều tỉnh phía Nam công bố kết quả tốt nghiệp  - 1

Ông Trần Thanh Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang hồ hởi cho biết năm nay tỉ lệ đỗ của cả hai hệ đều tăng. Kết quả tốt nghiệp THPT tăng 5% so với năm trước, đạt 86,7% còn hệ GDTX cũng đạt 22,5% (năm ngoái là 19%).

Ông Đức nói thêm, năm nay ở hệ THPT do tính luôn thí sinh tự do, nếu không cộng vào thí sinh tự do thì tỉnh đạt tỉ lệ đến 88%. Trong số đó, có hơn 230 thí sinh loại giỏi và hơn 1400 thí sinh đạt loại khá. Trường THPT chuyên Tiền Giang có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. 

Sở GD-ĐT Bình Phước cho biết, hệ THPT đạt 81,88% (năm 2008 là 73%), trong số đó có 39 thí sinh giỏi, gần 500 thí sinh khá. Tỉnh có hai thủ khoa cùng được 56 điểm, một học sinh ở huyện Lộc Ninh và một của trường chuyên Quang Trung.

Trong khi đó, theo ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai thì năm nay tỉnh “thất thu” so với năm ngoái. Cụ thể, hệ THPT đạt 81,38% (năm 2008 là 84,7%). Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đạt 100% tỷ lệ đỗ tốt nghiệp. Riêng hệ GDTX  đạt 23,48%, giảm khoảng một nửa so với năm ngoái.

Tương tự, Bến Tre cũng có tỉ lệ tốt nghiệp giảm. Hệ THPT đạt 79,7% (giảm khoảng 3% so với năm ngoái), còn hệ GDTX đạt 27,6% (giảm khoảng 5%). Trường có tỉ lệ đỗ cao nhất là trường chuyên Bến Tre đạt 99,7% vì có 1 thí sinh bị rớt.

So với năm ngoái, tỉnh Tây Ninh cũng giảm mạnh tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở cả hai hệ. Đặc biệt, hệ bổ túc chỉ đạt 17,63% so với 43% của năm 2008, còn hệ THPT đỗ tốt nghiệp 73%. Dù vậy trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha cũng đạt tỉ lệ 100%.

Còn tỉnh Sóc Trăng có 4.674 thí sinh tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 63,63%, hệ GDTX đạt tỉ lệ 56%.

Đáng chú ý là ở tỉnh Kiên Giang, ông Lữ Văn Nhựt, Giám đốc sở GD-ĐT phản ánh, môn Văn tỉ lệ đỗ thấp đến bất ngờ. Nếu năm ngoái được 75% thì năm nay không đến 1/3. Chính vì thế, Sở đã kiến nghị lên Bộ xem xét và cho phép 2 ngày nữa công bố kết quả. 

Lê Phương