Nhiều thí sinh bỏ thi các trường “tốp trên”

(Dân trí) - ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ có hơn 50% thí sinh đến làm thủ tục, trong khi những năm trước, trường luôn đạt từ 70-85%. ĐH Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương… cũng “méo mặt” với hồ sơ ảo khi đón chưa đầy một nửa thí sinh có mặt trong ngày làm thủ tục.

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày đăng ký dự thi khối A, V, cả nước có 615.619 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 66,18% (năm 2008 là 65,27%) trên tổng số 930.255 lượt hồ sơ đăng ký.

So với năm ngoái, thí sinh sai sót, phải sửa chữa trong hồ sơ ĐKDT và giấy báo thi ít hơn, chưa có sự cố đặc biệt xảy ra trong ngày làm thủ tục - ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết.
 
Nhiều thí sinh bỏ thi các trường “tốp trên” - 1

Thí sinh vào thi tại trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 
Trong ngày làm thủ tục dự thi hôm qua (3/7), nhiều trường đại học khu vực phía Bắc chỉ có khoảng 60% thí sinh đến đăng ký. Trong đó, ĐH Công nghiệp Hà Nội đạt 64,5%; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 53,7%; Học viện Kỹ thuật Mật mã 64%; ĐH Xây dựng Hà Nội 55,71%; ĐH Hà Nội 50%; ĐH Thương mại 74%; ĐH Sư phạm Hà Nội 64%.
 
ĐH Ngoại thương (cơ sở 1) chỉ đạt 49%; Học viện Hành chính quốc gia 64%; Học viện Ngân hàng 52%;  Học viện Quan hệ quốc tế 50%;  Học viện Tài chính 50%;  ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 1+2) 61,93%; ĐH Hàng Hải 70%; ĐH Hải Phòng 73%; ĐH Mỏ Địa chất 65,3%; ĐH Nông nghiệp Hà Nội 67%...

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Công tác chính trị HSSV của trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay là 19.083. Tuy nhiên, thí sinh đến làm thủ tục dự thi chỉ có 8.838, đạt tỷ lệ 46,31% (năm ngoái đạt 52%).

“Số thí sinh phải sửa chữa trong hồ sơ ĐKDT so với năm trước cũng giảm. Một số trường hợp thí sinh không nhận được phiếu báo dự thi nhưng khi đến làm thủ tục đã được hội đồng thi cấp lại. Một số thí sinh bị thiếu bằng tốt nghiệp THPT, chứng minh thư, cán bộ coi thi đã yêu cầu các em viết giấy cam đoan”, ông Tuấn cho hay. 

Nhiều thí sinh bỏ thi các trường “tốp trên” - 2

Nhiều trường ĐH phía Bắc lượng thí sinh dự thi giảm (Ảnh: Việt Hưng)

Còn tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tỷ lệ thí sinh đến dự thi thấp nhất từ trước tới nay. Tính đến 10h sáng 3/7, chỉ có chỉ có 7.889/ 13.360  thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt hơn 50%. Ông Bùi Đức Hùng, Trưởng phòng Công tác chính trị HSSV của trường cho biết những năm trước đây, ĐH Bách khoa luôn có tỉ lệ dự thi đạt từ 70 đến 85%.

Tại trường ĐH Xây dựng Hà Nội, trong ngày làm thủ tục dự thi đã phát hiện 2 thí sinh không có ảnh trong album ảnh dự thi tại điểm thi tại Trường tiểu học Ngọc Khánh. Trường đã chụp ảnh thí sinh, yêu cầu thí sinh làm giấy cam đoan, so sánh CMND đồng thời phối hợp với PA 25 để xác minh lý lịch 2 thí sinh này.

Theo PGS.TS Ứng Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết, những trường hợp thiếu ảnh như thế này không có gì đáng phải lo lắng bởi có nhiều cách xử lý, nhận dạng bảo đảm đúng thí sinh. Chẳng hạn nhà trường có thể chụp lại ảnh nhận dạng, rồi so sánh với hồ sơ lưu trong máy tính. Sau này, khi thí sinh đó trúng tuyển, sẽ tiếp tục đối chiếu ảnh và cả chữ viết của bài thi so với bài thu hoạch đầu tiên trong năm thứ nhất để xem có trùng khớp không.

Sáng nay (4/7), các thí sinh bước vào thi môn Toán và chiều thi Vật lý.

Báo nhầm địa điểm thi cho thí sinh

 

Tại cụm thi Vinh (Nghệ An), nhiều thí sinh đã đến nhầm địa điểm thi do trường ĐH Ngoại thương và Học viện Ngân hàng báo nhầm địa điểm. Sự cố đã được khắc phục nhanh chóng nhờ đội quân "xe ôm" tình nguyện chở thí sinh đến đúng địa điểm thi.

 

Cụ thể, trường Học viện Ngân hàng báo thiếu 2 phòng thi ở điểm thi THCS Quán Hành (14 phòng thì báo 12 phòng) và báo thừa 2 phòng thi ở điểm thi THPT Nghi Lộc (22 phòng nhưng báo 24 phòng).

 

Còn trường ĐH Ngoại thương, thí sinh thi ở điểm thi trường THCS Hồng Sơn (phường Hồng Sơn - TP Vinh) thì lại báo là điểm thi trường THCS Đông Vĩnh (phường Đông Vĩnh - TP.Vinh). Trong khi đó, đây lại là điểm thi của thí sinh Viện ĐH Mở và ĐH Hà Nội.

 

Tại Hội đồng thi liên trường cụm thi Vinh trong đợt I (khối A) có 38.678 thí sinh đăng ký dự thi. Kết thúc ngày làm thủ tục, chỉ có 21.479 thí sinh đến dự thi đạt 55, 57%. Trường có số thi sinh đến dự thi ít nhất là ĐH Thăng Long với 11 thí sinh/29 hồ sơ, Học viện Ngoại giao có 23 thí sinh/80 hồ sơ. Trường đông thí sinh có mặt nhất là ĐH Vinh với 8.778 thí sinh/13.159 hồ sơ ĐKDT... (Nguyễn Duy)

 

Hồng Hạnh