Nhiều thí sinh bị tai nạn giao thông phải bỏ thi

(Dân trí) - Trong buổi thi Văn sáng nay, tại nhiều hội đồng thi đều có thí sinh vắng thi do bị tai nạn giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, sáng nay trong buổi thi môn đầu tiên ở hệ giáo dục THPT có 5 thí sinh vắng thi, trong đó 3 thí sinh bị bệnh, 1 thí sinh bỏ thi không lý do và 1 thí sinh bị tai nạn giao thông.
 
Theo đó, ở hệ THPT thí sinh tham dự môn Văn đạt 99,94%. Còn ở hệ giáo dục thường xuyên có 34 thí sinh bỏ thi, đạt 97,34%.
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quý Đôn - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết: Một thí sinh của trường chuyên Lý Tự Trọng , ngày 1/6 trên đường đến hội đồng thi ở phường Trà An - quận Bình Thủy thì bị tai nạn giao thông, sau đó được đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nên sáng nay không thể đến hội đồng thi.
 
Cần Thơ: 1 thí sinh bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thủ tục thi
Thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi Văn. Chiều nay, thí sinh thi môn Hóa học với thời gian 60 phút. (Ảnh: Hà An).
 
Trong buổi thi tốt nghiệp THPT môn Văn sáng ngày 2/6, tại tỉnh Gia Lai có 41 thí sinh bỏ thi và 25 thí sinh có điểm bảo lưu.

Sở GD- ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến sáng nay, tại các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh ốm không thể dự thi; 2 thí sinh bỏ thi chưa biết lý do và 36 thí sinh bỏ thi không lý do; ngoài ra, còn có 25 thí sinh có điểm bảo lưu. Số lượng thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp năm nay trên địa bàn tỉnh là 13.374 thí sinh, trong đó, số thí sinh tham gia thi môn Văn chiếm 99,85%.

Điều đáng mừng trong buổi thi môn Văn năm nay tại các hội đồng thi là chưa có thí sinh nào bị phát hiện vi phạm quy chế thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Nam, trong buổi thi môn Ngữ văn của khối THPT sáng 2/6 có 20571 đăng ký dự thi, số thí sinh có mặt là 20545 (đạt 99,87%), trong đó 1 thí sinh bị tai nạn không thể dự thi, 3 thí sinh ốm không thể dự thi…

Đối với khối GDTX, có 716 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 709 thí sinh có mặt (đạt 99,02%). Có 7 thí sinh vắng mặt không có lý do.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, sáng nay, đối với hệ giáo dục THPT có 2 thí sinh bị ốm không thể dự thi, 10 thí sinh vắng không có lý do. Riêng hệ GDTX có 19 thí sinh vắng mặt không có lý do và không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi tốt nghiệp năm 2013. Số thí sinh dự thi môn Văn đạt 99,92% (hệ THPT) và 98,65% (hệ GDTX).

Ông Nguyễn Ngọc Tựu - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết: “Toàn tỉnh có 1 học sinh được miễn thi, đó là em Nguyễn Đỗ Văn đạt giải Nhì quốc gia và nằm trong đội tuyển dự thi quốc tế. Trong buổi thi đầu tiên, không có trường hợp nào vi phạm quy chế hoặc bị tai nạn”.
 
Theo báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa, kết thúc môn thi sáng nay, không có trường hợp thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi. Có 14 thí sinh bị tai nạn, ốm không thể dự thi.

Trong buổi thi môn Ngữ Văn, khối THPT có 38.857 thí sinh dự thi (99,86%). Có tổng cộng 56 thí sinh không dự thi.

Trong đó có 3 thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi, 11 thí sinh bị ốm, có 1 trường hợp bị ốm khi mới thi được 1/2 thời gian.

Các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên. (Ảnh: Duy Tuyên)
Các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên. (Ảnh: Duy Tuyên)

Khối giáo dục thường xuyên có 4.450 thí sinh dự thi (99,40%), có 26 thí sinh vắng thi không có lý do.

Môn thi sáng nay không có trường hợp thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số Hội đồng thi, không có trường hợp đặc biệt nào xảy ra. Khi được hỏi nhiều thí sinh về các thiết bị quay và ghi âm được phép đưa vào phòng thi thì các thí sinh cho rằng ở môn thi Ngữ Văn hầu như rất ít thí sinh mang theo dụng cụ này.
 
Trưa ngày 2/6, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tỉnh Đắk Lắk có 48 thí sinh vắng thi, trong đó có 2 em bị tai nạn giao thông.
 
Thí sinh dự thi tốt nghiệp tại Trường THPT Hồng Đức ra về sau môn Ngữ văn sáng 2/6 (Ảnh: Viết Hảo)
Thí sinh dự thi tốt nghiệp tại Trường THPT Hồng Đức ra về sau môn Ngữ văn sáng 2/6 (Ảnh: Viết Hảo).

Theo đó, trong môn thi Ngữ văn diễn ra vào sáng 2/6, theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh này có 24.163 thí sinh dự thi, trên tổng số thí sinh đăng ký ban đầu là 24.211; đạt tỷ lệ 99,80%.

Trong số 48 thí sinh vắng mặt, có 2 em bị tai nạn giao thông trước ngày thi, trong đó một em ở hội đồng thi THPT Lắk và một em ở hội đồng thi THPT Chu Văn An 2. Bên cạnh đó, còn có một thí thi bị ốm không thể dự thi của hội đồng thi THPT Cư M’gar số 1; số thí thí sinh vắng còn lại đều không có lý do.

Ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo thông tin ban đầu từ các hội đồng thi, 2 em học sinh bị tai nạn giao thông tại tỉnh Đắk Lắk đều có học lực khá, hạnh kiểm tốt, đủ điều kiện để được xét đặc cách trong kỳ thi tốt nghiệp này.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tại các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra bình thường, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.
 
Trưa nay, ông Nguyễn Hiệp Thống - phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, buổi thi môn Văn sáng nay có 4 thí sinh không được phép dự thi do đến muộn quá 15 phút. Nhìn chung buổi thi an toàn, không có sự cố bất thường.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, sáng nay có 72.447 TS phổ thông có mặt so với 72.604 thí sinh đăng ký đạt 99,78%. Có 74 thí sinh bị ốm không thi và 1 thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi được.

Điểm đặc biệt ở kì thi năm nay ở Hà Nội đó là sau nhiều năm không được làm công tác coi thi thì thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã “tái xuất”. Hội đồng mà thầy giáo Đỗ Việt Khoa được giao làm nhiệm vụ là trường THPT Thanh Oai B. Trao đổi qua điện thoại, thầy Khoa cho biết: “Do Hội đồng thi Thanh Oai phần lớn các em đều có học lực khá giỏi nên không có tiêu cực trong môn thi sáng nay. Các thí sinh đều chấp hành nghiêm túc quy chế thi. Tuy nhiên vẫn có hiện tượng thí sinh mang tài liệu để trong người nhưng thấy cán bộ coi thi làm nghiêm túc nên không dám sử dụng”.
 
Sáng nay 2/6, tại Bình Định 22.541 thí sinh, trong đó có 22.223 thí sinh hệ giáo dục THPT và 318 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên bước vào môn thi đầu tiên là môn Văn.

Theo thống kê ban đầu, kết thúc môn thi Văn sáng nay, tỉnh Bình Định có 18 thí sinh vắng thi. Trong đó, có 7 thí sinh bị ốm, 10 thí sinh vắng không có lý do, một thí sinh bị tai nạn giao thông từ trước kỳ thi nên không thể dự thi.

Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Quốc học Quy Nhơn. (Ảnh: D. Công)
Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Quốc học Quy Nhơn. (Ảnh: D. Công).

Theo Sở GD-ĐT Bình Định cho biết, đối với các thí sinh vắng thi vì bị ốm có lý do, sau khi kết thúc kỳ thi nếu có hồ sơ đầy đủ, Sở sẽ đưa ra hội đồng xét duyệt, xem xét đặc cách không phải thi tốt nghiệp cho các thí sinh đủ điều kiện.

 
Ghi nhận chung của PV Dân trí, kết thúc môn thi sáng nay chưa có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, kết thúc một thi Văn đã có Hội đồng thi xuất hiện phao thi vứt gần khu vực thi.
 
Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, có 14 thí sinh bỏ thi trong buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay, trong đó có 9 em vắng thi không có lý do, 4 em bị ốm không thể dự thi.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, buổi thi sáng nay diễn ra hết sức nghiêm túc, không có trường hợp bất ngờ xảy ra trong khi thi, các Hội đồng thi trên địa bàn đều chấp hành tốt mọi quy chế thi.

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có 14 thí sinh bỏ thi, trong đó có 10 thí sinh thuộc khối THPT, và 3 thí sinh khối Giáo dục Thường xuyên (GDTX); có 1 học sinh đã bảo lưu. Trong số những học sinh bỏ thi, có 4 em bị ốm không thể dự thi thuộc khối THPT và 9 em vắng thi không có lý do. Tỷ lệ thí sinh dự thi khối THPT là 11.026/11.036 thí sinh, chiếm 99,91 %; khối GDTX là 803/807 thí sinh, chiếm 99,50%.

Thí sinh kết thúc buổi thi Văn. (Ảnh: Đặng Tài)

Thí sinh kết thúc buổi thi Văn. (Ảnh: Đặng Tài)

Thí sinh kết thúc buổi thi Văn. (Ảnh: Đặng Tài)

 
Tại địa bàn huyện miền núi Minh Hóa có 497 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2013, với 3 Hội đồng thi. Mọi công tác chuẩn bị thi tại các hội đồng thi từ cơ sở vật chất, phòng thi và các giấy tờ liên quan được tổ chức hết sức chu đáo. Lực lượng an ninh, bảo vệ, nhân viên y tế được được tăng cường nên ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Năm nay, các thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Minh Hóa không còn hiện tượng ngất xỉu như một số năm trước. Tuy nhiên, tại Hội đồng thi Hóa Tiến có 1 em thí sinh phải nghỉ thi do bị đau ruột thừa đột xuất, một thí sinh tự do tại Hội đồng Tung Hóa bỏ thi không có lý do.

Nhóm PV