Phó Vụ trưởng Nguyễn Đinh Đức:

“Nhiều sai sót trong cách xử lý của trường ĐH Y Dược”

(Dân trí) - “Chúng tôi rất bất ngờ về việc trường ĐH Y Dược TPHCM đã vận dụng văn bản từ năm 1988 để đòi tiền bồi thường đối với bác sĩ Nhã Uyên, trong khi quy chế học sinh sinh viên hiện hành không hề đề cập đến việc bồi thường này”.

Ông Nguyễn Đinh Đức, Phó vụ trưởng Vụ công tác HSSV nói về việc trường ĐH Y Dược vận dụng 3 văn bản ban hành của Bộ để đòi tiền bồi thường sinh viên nếu muốn có bảng điểm của mình.

 

Giải thích về việc này, ông Đức cho hay: “Theo công văn số 11779/ BGDĐT-HSSV chúng tôi gửi cho trường có ghi rất rõ ràng là “Những người đang học tại các trường đào tạo có nguyện vọng xin đi định cư ở nước ngoài phải bồi hoàn kinh phí đào tạo”, như vậy theo quy chế hiện hành thì không thể có chuyện đòi bồi thường gia đình bác sĩ Nhã Uyên”.

 

Việc trường ĐH Y dược TPHCM đưa công văn số 93 YD/ĐT/CV và thông tư 07TT/TS-QLHS đã được ban hành cách đây gần 20 năm để “làm khó” người học theo ông Đức là không thoả đáng.

 

Ông Đức cho biết, ngoài việc gửi công văn khẩn sang Vụ Pháp chế để xác định hiệu lực của thông tư 07TT/TS-QLHS, chúng tôi còn gửi công văn sang bên Thanh tra Bộ yều cầu họ vào cuộc nếu thấy cần thiết.

 

“Việc trường ĐH Y Dược tự đặt ra mức thu 36 triệu dù có đúng theo quy chế thì vẫn sai về nguyên tắc. Trong khi chưa được Bộ Tài chính thông qua thì trường không có quyền tự đặt ra “giá” để thu. Bởi, ai xác nhận là khoá đào tạo hết 36 triệu? Đã có ai giải trình về việc sử dụng số tiền 36 triệu này?...

 

Theo quy định thì để được thu tiền bồi thường kinh phí đào tạo phải có thông tư liên tịch của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính thì mới được phép. Trong khi ở đây trường Y Dược không hề tuân theo quy định này, rõ ràng việc thu tiền ở đây là sai nguyên tắc”, ông Đức nhấn mạnh.

 

“Sau khi nhận được sự trả lời từ Vụ Pháp chế, chúng tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo Bộ để xin ý kiến giải quyết. Chắc chắn sang tuần, chúng tôi sẽ có câu trả lời chính thức về vụ việc này”, ông Đức cho hay. 

Thảo Nguyên