Nhiều hội đồng thi tốt nghiệp: Hơn chục cán bộ phục vụ 1 thí sinh

(Dân trí) - Với thay đổi quy định môn thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT, thí sinh được lựa chọn môn thi nên nhiều Hội đồng thi có tình trạng hơn chục cán bộ phục vụ 1 thí sinh.

Điểm mới trong công tác thi tốt nghiệp THPT năm nay là thí sinh được tự chọn môn thi nên mặc dù thi 4 môn, nhưng kỳ thi sẽ diễn ra với 8 môn, có buổi thi 2 môn.

Thi tốt nghiệp năm nay, thí sinh được quyền lựa chọn môn thi

Thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh được quyền lựa chọn môn thi.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, tại Trường THPT Quang Trung, có 1 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử nhưng theo quy định vẫn phải thành lập Hội đồng thi. Lãnh đạo Hội đồng thi trường Quang Trung cho biết, Hội đồng thi để phục vụ thí sinh dự thi môn Sử trên gồm 18 người, 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 2 thư ký, 3 giám thị và 10 người phục vụ, công an, bảo vệ...

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Với các môn thi ít thí sinh, Sở vẫn giữ nguyên Hội đồng thi. Có những hội đồng coi thi chỉ có 1 học sinh thi sử thì bộ máy vẫn là việc bình thường, phục vụ em học sinh đó”.

Được biết, toàn thành phố Hà Nội, tổng số HS đăng ký thi là 76.153 em (trong đó 71. 962 HS thi THPT, 4191 em thi hệ GDTX). Lượng HS đăng ký môn tự chọn: 39.717 HS thi vật lý; 43.358 HS thi hóa học; 17.089 HS thi sinh học; 6.752 HS thi lịch sử; ngoại ngữ (tiếng Anh: 20.041 HS; tiếng Nga: 26 HS; tiếng Trung: 25 HS; tiếng Đức: 39 HS và tiếng Nhật: 104 HS)

Hà Nội đã thành lập 57 cụm thi với 149 hội đồng coi thi với 3.221 phòng thi. Lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động phục vụ cho kỳ thi là 10.812 người.

Còn tại Quảng Bình, thông tin từ Sở GD-ĐT, tại điểm thi ở Trường THCS và THPT Bắc Sơn (huyện Tuyên Hóa), dù chỉ có một thí sinh dự thi môn ngoại ngữ là em Cao Nữ Phương Thảo nhưng tỉnh cũng thành lập riêng một hội đồng thi.

Được biết, nhiều hội đồng thi của tỉnh Quảng Bình có môn thi không có thí sinh nào đăng ký dự thi môn ngoại ngữ và lịch sử. Cụ thể, Trường THCS và THPT Hóa Tiến, Trường THCS và THPT Trung Hóa không có thí sinh dự thi môn ngoại ngữ.

Trường không có thí sinh dự thi hai môn lịch sử và ngoại ngữ là: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (huyện Quảng Ninh). Trường THPT dân tộc nội trú Quảng Bình không có thí sinh nào dự thi môn sinh học.

Tại Thanh Hóa, Trường THPT Như Xuân 2 (huyện Như Xuân) và Trường THPT Như Thanh 2 (huyện Như Thanh), mỗi hội đồng chỉ có 1 em đăng ký thi tiếng Anh.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hóa có 39.000 thí sinh (TS) dự thi, với 1.638 phòng thi; thành lập 96 hội đồng coi thi, 1 hội đồng chấm thi; huy động khoảng 7.500 người phục vụ công tác thi và chấm thi.

Tại tỉnh Hòa Bình, một số trường chỉ có 1 học sinh đăng ký thi tiếng Anh là THPT Mường Bi, THPT Nguyễn Trãi, THPT Thanh Yên. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp năm nay, tỉnh Hòa Bình có 8.680 học sinh đăng ký thi.

Nhiều học sinh thành phố “né” môn Lịch sử

Trong bảng thống kê về đăng ký các môn thi tốt nghiệp mà Bộ GD-ĐT đã công bố, số lượng thí sinh thi môn lịch sử chiếm tỉ lệ thấp nhất, với tỉ lệ trung bình cả nước là 11,52%.

Trong khi các học sinh các tỉnh miền núi đăng ký dự thi tốt nghiệp môn Lịch sử khá đông từ 24 - 55% như Yên Bái có 7505 thí sinh thì 1.788 em thi lịch sử, chiếm tỉ lệ gần 24%. Sơn La 10.228 thí sinh thì có 3.402 thi sử, chiếm tỉ lệ hơn 33%. Lạng Sơn là 3.139 trên tổng số 9620 thí sinh, bằng gần 33%. Lai Châu là 1.016/2.645 thí sinh, chiếm 38,4%. Bắc Kạn là 1.532/ 3.183 thí sinh, bằng hơn 48%. Ở Điện Biên, con số này lên tới 3.209/6.059 thí sinh, tương đương 53%. Địa phương có tỉ lệ thí sinh chọn thi môn lịch sử cao nhất là Cao Bằng, với 2804/ 5143 thí sinh, chiếm tới 54,5%...

Tuy nhiên, môn Ngoại ngữ tỷ lệ thí sinh đăng ký thi với tỷ lệ thấp như cả tỉnh Bắc Kạn có vỏn vẹn 140 thí sinh đăng ký thi môn Tiếng Anh, Cao Bằng có 170 thí sinh, Điện Biên 128 thí sinh. Có số lượng thí sinh thi tiếng Anh thấp nhất cả nước là Lai Châu 19 thí sinh, Hà Giang 52 thí sinh (trên tổng số 6621 thí sinh toàn tỉnh).

Ngược lại với các vùng khó khăn, học sinh thành phố lại “né” môn học thuộc nhất là môn Lịch sử. Cụ thể, Hà Nội chỉ có 6753 thí sinh chọn thi lịch sử, bằng 8,8%. Đà Nẵng là 770/11.928, bằng 6,4%. Hải Dương có 2.169/ 19.009 thí sinh, bằng 11,4%, Hải Phòng 1.771/ 20.323 thí sinh, bằng 8,7%. Nam Định 1.715/ 22.246 thí sinh, bằng 7,7%. Con số này ở Nghệ An là 2.288/ 36.606 thí sinh, bằng 6,2%.

TPHCM 3.941/65.791, và Thừa Thiên - Huế 859/14.396 là những địa phương có tỉ lệ thí sinh thi môn Lịch sử thấp nhất cả nước, chưa được 6%.

Lịch thi và thời gian làm bài thi tốt nghiệp năm 2014:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu

làm bài

2/6

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Vật lí

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Lịch sử

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

 

3/6

SÁNG

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Hóa học

60 phút

13 giờ 30

13 giờ 45

Địa lí

90 phút

15 giờ 55

16 giờ 00

4/6

SÁNG

Ngoại ngữ

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 10

Sinh học

60 phút

10 giờ 25

10 giờ 40

 (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Hồng Hạnh (tổng hợp)

 

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2014