Thanh Hóa:

Nhiều giáo viên cấp 2 chuyển sang làm... nấu ăn bậc mầm non

(Dân trí) - Do tình trạng dôi dư giáo viên nhiều nên năm học vừa qua, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã có chủ trương chuyển hơn 100 giáo viên THCS sang dạy Tiểu học và làm công tác hậu cần ở bậc Mầm non.

Năm học 2013 - 2014, ở bậc THCS của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng dôi dư giáo viên. Trong khi đó ở bậc học Mầm non lại thiếu giáo viên trầm trọng. Theo đánh giá của ngành giáo dục huyện này thì tình trạng trên là do số học sinh giảm, kéo theo số lớp giảm.

Nhiều giáo viên được chuyển sang Mầm non
Nhiều giáo viên được chuyển sang Mầm non

Để giải quyết bài toán dôi dư giáo viên ở bậc học THCS, các ngành chức năng và huyện Thạch Thành đã đưa ra phương án chuyển những trường hợp dôi dư ở bậc THCS sang bậc Tiểu học và hỗ trợ hậu cần tại các trường Mầm non trên tinh thần tự nguyện.

Theo phương án trên, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 trường hợp giáo viên, trong đó có 56 giáo viên chuyển sang bậc Tiểu học và 46 giáo viên chuyển sang làm hậu cần tại bậc học Mầm non trên địa bàn huyện này.

Những giáo viên sau khi chuyển sang bậc học Mầm non sẽ thực hiện nhiệm vụ nấu cơm, rửa bát, nhặt rau, nấu nước…tuy công việc không đến mức nặng nhọc nhưng nhiều giáo viên chạnh lòng khi sau bao năm đứng trên bục giảng giờ lại phải rời xa công việc quen thuộc của mình.

Giáo viên cấp 2 nấu cơm phục vụ học sinh
Giáo viên cấp 2 nấu cơm phục vụ học sinh

Vốn là giáo viên dạy môn Lịch sử tại trường trường THCS xã Thành An, cô giáo Bùi Thị Mai được chuyển sang làm việc tại trường Mầm non xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành. Cô Mai chia sẻ: “Trước tình trạng giáo viên dôi dư, sau khi có chủ trương của huyện, của ngành và bản thân cũng muốn chuyển về gần nhà nên đã tình nguyện viết đơn xin đi để chia sẻ khó khăn với trường Mầm non. Ban đầu xuống tiếp nhận công việc mới cũng thấy hơi khó khăn”.

Cô Hoàng Thị Liễu, giáo viên trường THCS xã Thành Kim cho biết, do giáo viên THCS dôi dư nhiều, số tiết dạy không đủ, nên huyện có chủ trương thuyên chuyển một số trường hợp xuống trường Mầm non trong vòng 2 năm. Hết thời hạn, ai có nguyện vọng ở lại thì tình nguyện viết đơn.

Duy Tuyên