Nhiều địa phương “lười” báo cáo về trò chơi không lành mạnh

(Dân trí) - Ngày 30/11, Bộ GD-ĐT đã phải ra tiếp công văn nhắccác Sở GD-ĐT nộp báo cáo khảo sát thực trạng học sinh chơi trò chơi trực tuyến mà Bộ đã yêu cầu từ ngày 8/10/2010 và hạn cuối là ngày 25/10/2010 nhưng đến nay chưa có đơn vị nào báo cáo.

Trước đó, ngày 8/10, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị các Sở GD-ĐT tiến hành khảo sát nhằm đánh giá thực trạng học sinh, sinh viên tham gia các trò chơi trực tuyến, từ đó đề ra các giải pháp ngăn chặn, hạn chế những tác động xấu của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/10 đến 20/10, học sinh sẽ được phát phiếu trả lời câu hỏi. Các trường học có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ các phiếu phỏng vấn, số quán Internet cách khu vực nhà trường và lập báo cáo gửi về Sở GD-ĐT; Các Sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị trường học và lập báo cáo gửi về Bộ trước ngày 25/10/2010.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành xây dựng chương trình hành động phòng, chống tác hại củ trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên. Dự kiến cuối năm nay, chương trình hành động này sẽ được ban hành.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất thiết bị trường học Bộ GD-ĐT cho biết, cho đến thời điểm này vẫn chưa có đơn vị nào gửi báo cáo về Bộ.

Để có đầy đủ số liệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ đề nghị các Sở khẩn trương hoàn thành báo cáo và gửi về Bộ trước ngày 10/12/2010. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ GD-ĐT (số điện thoại: 043.8693383) để được hướng dẫn thực hiện.

Hồng Hạnh