Nhiều chính sách cho HS tham dự cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa đưa dự thảo thông tư ban hành Quy chế Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia để xin ý kiến đóng góp. Theo dự thảo này, khi học sinh tham dự cuộc thi đạt giải sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi.

Theo đó, mỗi học sinh (HS) đoạt giải (tập thể hoặc cá nhân) trong cuộc thi đều được cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng. HS trung học phổ thông đoạt giải trong Cuộc thi được cộng điểm khuyến khích theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; HS trung học phổ thông được cử đi tham dự Cuộc thi quốc tế và khu vực được xét miễn thi tốt nghiệp theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

HS trung học phổ thông đoạt giải trong Cuộc thi cấp quốc gia, Cuộc thi quốc tế và khu vực đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của Quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; HS đoạt giải Cuộc thi quốc tế được xét cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

HS trung học cơ sở đoạt giải trong cuộc thi được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Bộ GD-ĐT cho biết, cuộc thi này là nhắm khuyến khích HS trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của học sinh trung học; Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

Đối tượng dự thi đối với cấp trung học cơ sở là HS lớp 9; cấp trung học phổ thông là HS các lớp 10, 11 và 12. Giải toàn Cuộc thi gồm có: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích; có thể lựa chọn trong số các dự án đoạt giải Nhất toàn cuộc thi để trao 1 giải đặc biệt.

Ban giám khảo lựa chọn trong số các dự án đoạt giải cao nhất toàn cuộc thi và đề xuất danh sách dự án được cử tham dự các cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế và khu vực theo nguyên tắc tuyển chọn từ cao xuống thấp theo điểm thi và đảm bảo yêu cầu về điều kiện tham gia của từng Cuộc thi quốc tế.

Được biết trong kỳ thi ISEF quốc tế năm 2011, nhóm HS trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành giải nhất cuộc thi ở lĩnh vực ứng dụng. Với việc Bộ GD-ĐT dự kiến đưa ra những chính sách dành cho HS thì đây sẽ là tiền đề để có thêm nhiều HS phổ thông tham gia làm quen với nghiên cứu khoa học.

S.H