Nhật Bản khảo sát toàn quốc về nạn bắt nạt ở trường học

(Dân trí) - Bộ Giáo dục Nhật Bản dự kiến thực hiện khảo sát các trường học khắp cả nước về việc học sinh bị bắt nạt ở trường sau khi xảy ra vụ một học sinh lớp sáu ở Kiryu, tỉnh Gunma tự tử hồi tháng trước.

Vào ngày 23/10 vừa qua, mẹ nữ sinh 12 tuổi Akiko Uemura đã tìm thấy con gái treo cổ bằng một chiếc khăn trong phòng riêng. Người ta tin rằng cô bé đã tự tử do bị bắt nạt ở trường từ hồi năm ngoái sau khi mẹ cô từ Philippines đến thăm trường nhân một sự kiện diễn ra ở đây.

Sau lời phủ nhận ban đầu, đầu tuần này, Trường tiểu học Niisato Higashi đã thừa nhận việc nữ sinh Akiko Uemura thường xuyên là mục tiêu bắt nạt của bạn học cùng lớp.

Hôm thứ ba tuần này, Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết Bộ đã đề nghị các sở giáo dục địa phương thực hiện khảo sát định kỳ về nạn bắt nạt ở trường học.

Bộ Giáo dục cũng yêu cầu các nhà trường và các cấp lãnh đạo phối hợp với phụ huynh học sinh để giải quyết vấn đề này.

Sau khi xảy ra vụ tự tử của nữ sinh Uemura, Trường tiểu học Niisato Higashi đã tiến hành khảo sát và kết luận cô bé là mục tiêu của nạn bắt nạt.

Hôm thứ hai tuần này, giáo viên của Uemura và hiệu trưởng nhà trường đã thăm nhà và xin lỗi bố mẹ Uemura. Hiệu trưởng xác nhận là có xảy ra việc học sinh bị bạn học bắt nạt ở trường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Yoshiaki Takaki cho rằng lẽ ra Trường tiểu học Niisato Higashi cần nghe các giáo viên trình bày vụ việc và đưa ra giải thích phù hợp với bố mẹ em Uemura

"Việc quan trọng là sớm phát hiện các dấu hiệu của việc học sinh bị bắt nạt. Chúng ta phải kiểm tra kỹ càng xem các biện pháp trước đây nhằm ngăn chặn nạn bắt nạt học đường có đang hoạt động hiệu quả hay không", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của nhà trường, cô bé Uemura bắt đầu ăn trưa một mình vào cuối tháng 9, mặc dù giáo viên đã hướng dẫn các học sinh ăn trưa theo nhóm. Tình trạng này không thay đổi và Uemura ăn trưa một mình trong khoảng 2 tuần.

Vào tháng 10, cô bé bắt đầu nghỉ học thường xuyên.

Uemura bắt đầu chuyển từ Nagoya đến Kiryu vào tháng 10 năm 2008. Cô bé bắt đầu bị bắt nạt vào khoảng giữa năm 2009.

Xuân Vũ
Theo Kyodo News