Nhà trường đứng ra quản lý việc dạy thêm

(Dân trí) - Đó là quan điểm của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phạm Vụ Luận khi phát biểu tại hội nghị giao ban giáo dục lần 2 năm học 2011 - 2012 cụm thi đua vùng 7 gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương diễn ra vào ngày 14/3.

Nhà trường đứng ra quản lý việc dạy thêm
Quang cảnh Hội nghị giao ban giáo dục lần 2 năm học 2011 - 2012 cụm thi đua vùng 7.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết Bộ rất trăn trở với vấn đề dạy thêm học thêm cũng như với những quy định liên quan điều này. “Hiện nay việc dạy thêm học thêm của chúng ta là dạy tràn lan, cô nào dạy lớp nấy trên tất cả các cháu, đáng lẽ HS trung bình khá thì sẽ dạy khác, yếu kém thì sẽ dạy khác cứ như hiện nay là phi lý”, Bộ trưởng chia sẻ. Theo Bộ trưởng, giáo viên không được tự tổ chức hoạt động dạy thêm mà thay vào đó nhà trường đứng ra quản lý việc này, “cháu nào trình độ yếu kém thì xếp thành một nhóm, cháu nào đang trung bình muốn lên khá thì thành một nhóm...” . Tùy đối tượng HS mà lãnh đạo trường tổ chức các lớp phụ đạo như chính khóa, đúng về chuyên môn và dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh.

Bên cạnh đó, trước tình trạng lạm thu, Bộ trưởng cũng cho biết Bộ GD-ĐT cũng đã có văn bản cấm ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu các khoản trái quy định, phụ huynh muốn ủng hộ phải liên hệ phòng tài vụ của trường.

Cũng trong hội nghị giao ban lần này, ngành GD-ĐT của 5 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ đã kiến nghị với Bộ GD-ĐT về bổ sung biên chế bảo mẫu trong trường mầm non, ban hành quy chuẩn quy định chi tiết về điều kiện tổ chức nội trú ở các trường phổ thông, việc quản lý các trường có yếu tố nước ngoài....

Thụy An