Nghệ An:

Nguy cơ học sinh bỏ học vì sợ trường sập

(Dân trí) - Trường tiểu học Hội 1 là phân hiệu của trường tiểu học xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), mỗi năm đón khoảng 100 học sinh dân tộc theo học. Năm học 2008-2009 tới, nguy cơ sẽ có nhiều học sinh bỏ học vì trường sắp sập, rất nguy hiểm.

Trường tiểu học Hội 1 ở bản Khun được xây dựng từ năm 1998 bằng nguồn vốn hỗ trợ thuộc chương trình 327, gồm 4 phòng học, 10 gian nhà xây cấp bốn, mái lợp proximang. Đầu năm 2005, trường bắt đầu có hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng với những vết nứt trên tường, sụt lún móng… Riêng hai bức tường phía đầu hồi bị rạn nứt khá lớn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của cả thầy và trò.

 

Các giáo viên công tác tại đây đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương để có hướng giải quyết, tránh những tai nạn không đáng có. Nhưng đã bao nhiêu lần kiến nghị, kêu cứu mà chính quyền vẫn chưa trả lời. Cơn bão số 5 hồi tháng 10/2007 đã làm cho bức tường gian cuối bị sụt lún, nứt nghiêm trọng. Thấy bất an, nhà trường đã họp bàn với bà con dân bản, đi đến thống nhất phải phá đổ bức tường này trước năm học mới. 

 

Tuy nhiên, những phòng học còn lại cũng chẳng an toàn hơn. Nếu phá tất thì học sinh sẽ học ở đâu? Để đảm bảo việc dạy và học, nhà trường vẫn đánh “liều” sử dụng.

 

Trao đổi với ông Sầm Văn Xuân - Trưởng bản Khun - ông này cho hay: Ngày 3/7/2008, UBND xã cùng với đại diện ban cán sự bản và Hội Phụ huynh học sinh đã tiến hành lập biên bản cam kết tiếp tục “tạm thời” sử dụng những phòng học còn lại, nếu xảy ra sự cố “nhà trường sẽ không phải chịu trách nhiệm” (!?). 

 

Người dân trong bản đã phản ứng kịch liệt, nhiều phụ huynh tuyên bố năm học mới này sẽ không cho con em mình đến trường nữa vì họ cho rằng học ở đây quá nguy hiểm, chẳng khác nào “gửi trứng cho ác”.

 

Cô giáo Hoàng Thị Hoa - Hiệu phó trường Tiểu học Hội 1 – thừa nhận mức độ nguy hiểm của ngôi trường. Cô cho biết nhà trường đã có kiến nghị, đề xuất nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa thấy các cấp có trách nhiệm quan tâm và có giải pháp xử lý.

 

Trước thềm năm học mới, lãnh đạo nhà trường không dám cam kết đảm bảo tỷ lệ học sinh đến lớp đầy đủ. Con số gần 100 học sinh sẽ giảm là lẽ đương nhiên.

 

Dạ Uyển