Người nhà thí sinh chờ giám thị để... trả thù

(Dân trí) - Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 tại Hà Nội, mặc dù an ninh tại các điểm thi được đảm bảo tốt, song không phải không có những sự cố xảy ra. Trong đó có cả việc người nhà thí sinh chờ giám thị để... trả thù, khiến 2 giám thị phải bỏ cả nhiệm vụ.

Cuối buổi thi chiều 9/7, tại điểm thi trường THCS Khương Trung thuộc Hội đồng thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, có hai người nhà của thí sinh bị đình chỉ thi đã chờ hai giám thị của phòng thi ngay tại cổng trường để trả thù.

 

Công an phường Khương Trung đã giải quyết đảm bảo an toàn tính mạng cho giám thị nhưng đến sáng 10/7, hai giám thị này đã bỏ không đến làm nhiệm vụ. Hội đồng tuyển sinh đã phải cử cán bộ khác đến làm thay.

 

Trong hai ngày thi các Hội đồng thi trường ĐH Sư phạm I, ĐH Văn hoá, Viện ĐH Mở, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Nông nghiệp I, Học viện Y học cổ truyền đã phát hiện 10 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, tuy không sử dụng nhưng Hội đồng thi vẫn xử lý đình chỉ thi theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

 

Tại Hội đồng thi Học viện Báo chí Tuyên truyền phát hiện thí sinh Lê Thị Hoàng Yến, số báo danh 05542 mang điện thoại vào phòng thi. Giám thị coi thi phát hiện có tiếng chuông báo tin nhắn lúc 10h13 (trước giờ thu bài 2 phút). Hội đồng tuyển sinh đã lập biên bản đình chỉ theo Quy chế của Bộ GD-ĐT.

 

Qua khai thác được biết, Yến có người yêu là Hoàng Ngọc Ánh, sinh viên năm thứ tư khoa Trắc địa trường ĐH Mỏ địa chất, nhắn tin chúc Yến thi tốt.

 

Tại Hội đồng thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phát hiện thí sinh Đinh Thị Hằng, sinh năm 1987, quê ở Nam Định đã sử dụng điện thoại di động có tai nghe liên lạc với bạn là Phạm Minh Hiền, đọc đề ra ngoài để nghe đọc bài giải. Hiền đã làm trót lọt được một câu của đề văn buổi sáng 9/7, đến buổi chiều thi môn sử, khi cả hai chuẩn bị liên lạc thì bị giám thị phát hiện.

 

Tại Hội đồng thi trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia phát hiện thí sinh Phạm Thị Thu Trang, sinh năm 1986, quê quán Hải Phòng dùng điện thoại di động có tai nghe để liên lạc với bạn là Lê Thị Thu Trang trong buổi thi môn toán sáng 9/7. Giám thị coi thi đã bắt quả tang trong lúc Trang vẫn đang gọi điện thoại.

 

Tại Hội đồng thi trường ĐH Dân lập Thăng Long phát hiện thí sinh Lê Hoàng Sơn, sinh năm 1987, số báo danh DTLB 01203 ghi tên trong giấy thi là Hoàng Văn Sơn. Đã kiểm tra danh sách thí sinh tất cả các phòng thi không có thí sinh nào là Sơn. Qua khai thác sơ bộ, Sơn có biểu hiện tâm thần. Hội đồng thi lập biên bản đình chỉ thi theo Quy chế.

 

Tại điểm thi trường PTTH Kim Liên thuộc Hội đồng thi trường ĐH Y phát hiện một thanh niên dùng máy ảnh kỹ thuật số để ghi hình nhà vệ sinh nữ trong khu vực thi. Thanh niên này khai là học sinh cũ của trường. Hội đồng thi đã báo cáo phòng an ninh văn hoá tư tưởng giải quyết.

 

Minh Hương