Thanh Hóa:

Ngôi trường có gần 80% học sinh chỉ thích khối C

(Dân trí) - Trong khi nhiều học sinh THPT đổ xô theo học và thi khối A, thì tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa) có một trường học với gần 80% HS trong trường theo học khối C.

Trường THPT Như Xuân là ngôi trường thuộc huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa), được thành lập từ năm 1978. Gần mười năm trở đây, theo ước tính của các giáo viên trong trường, số học sinh (HS) theo khối C chiếm đến gần 80% tổng số học sinh của trường. Số HS theo học khối A chỉ tính trên đầu ngón tay.

Trong năm học 2010 - 2011, toàn trường THPT Như Xuân có 1.470 HS thì 1.230 HS theo ban cơ bản. Cũng trong năm học này, tính riêng khối 12, toàn trường có 468 HS, thì có 378 HS theo ban cơ bản, trong khi đó đa số các em trong ban cơ bản là theo khối C. Hay trong năm học 2011 - 2012, trường có 1.419 HS, thì có tới 1.272 HS theo ban cơ bản.

“Em biết mấy năm trở lại đây các anh, chị theo học khối A rất đông, bởi nó dễ xin việc, còn khối C rất ít người theo học. Nhưng theo em nghĩ, theo quy luật cung cầu, xã hội đã đào tạo một ngành, một nghề nào đó thì tất yếu xã hội vẫn sẽ cần ngành, nghề vừa đào tạo. Do đó em không lo là không có việc, điều cốt yếu là mình có năng lực hay không”, em Nguyễn Thị Quý, học sinh lớp 12C10 tâm sự.

Ngôi trường có gần 80% học sinh chỉ thích khối C
Tại Trường THPT Như Xuân (huyện miền núi Như Xuân, Thanh Hóa), hầu hết HS theo học khối C.

Cô Đỗ Thị Phương, Phó hiệu trưởng kiêm tổ phân tích, trường THPT Như Xuân lý giải: “Sở dĩ trong trường các em theo khối C nhiều bởi đa số các em học các môn tự nhiên yếu hơn, các môn xã hội dễ học, dễ nhớ hơn nên các em theo học nhiều và cũng một phần là các em có lòng đam mê khối xã hội, do đó HS theo khối C trong trường năm nào cũng đông”.

Hoàng Văn