Nghệ An: Nhiều trường học ngập lụt, học sinh phải nghỉ học

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài mấy ngày qua khiến nhiều trường học tại Nghệ An bị nước lũ bao vây và buộc các em học sinh phải nghỉ học. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành Giáo dục Nghệ An đã ban bố khẩn cấp cho các em học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 10/10.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại địa bàn một số xã như Bình Sơn, Hội Sơn, huyện Anh Sơn mấy ngày qua nước lũ bao vây trường học khiến cho hàng trăm học sinh nơi đây phải nghỉ học. Tại khu vực xã Bình Sơn hầu hết nước lũ bao vây trường Mầm non khi dâng cao từ 1-2m, nhà trường đã phải đóng cửa dọn đồ lên khu vực cao hơn tránh hư hỏng ...

"Chiều 12/10, tại địa bàn của xã chúng tôi nước vẫn ngập sâu, đặc biệt khu vực Trường mầm non Bình Sơn đã phải đóng cửa vì nước lũ bao vây tứ bề. Với các em học sinh cấp 1, 2 được lệnh cho nghỉ học, vì toàn xã dường như đã ngập nước. Đến hôm nay, nhiều trường vẫn chưa thể cho các em trở lại trường do nước vẫn chưa rút ...", thầy Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Sơn cho PV Dân trí biết.

Trong khi đó tại xã Hội Sơn, mưa lũ nước từ đầu nguồn đổ về cũng đã làm cho ngôi trường cấp 1, 2 và mần non tại đây bị ngập lút từ 1-2m. Nhiều bàn ghế của tầng 1 được chuyển lên tầng 2 tránh hư hỏng, học sinh tại đây hiện đang được nghỉ học. Mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm cho ngôi trường THCS xã Châu Hoàn, huyện miền núi cao bên con suối lớn bị xói lở đất gây mất an toàn.

Chia sẻ với PV Dân trí sáng 13/10, thầy Lê Tiến Trung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Châu Hoàn cho biết: "Đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho dòng suối Nậm Căn sạt lở ăn đứt bờ tường rào của nhà trường. Hiện tình trạng sạt lở này đang làm ảnh hưởng đến các công trình phụ của nhà trường như nhà vệ sinh, nhà tắm rửa ... Bờ suối nó chỉ cách phòng làm việc chưa đầy 3m và cứ đà này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trường chúng tôi. Trong tuần tới chúng tôi lên phương án vận động phụ huynh cùng với nhà trường dùng tre đóng cọc, bỏ đất vào bao để làm kè tạm nếu không nó sẽ sạt lở thêm nguy hiểm lắm".

Được biết, Trường Tiểu học Châu Hoàn có 224 học sinh, 100% con em dân tộc thiểu số, đời sống của các em vẫn còn những khó khăn nhất định.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đến thời điểm này (ngày 13/10), trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 9 điểm trưởng bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra; 8 phòng chức năng công vụ bị nứt, sạt lở, hư hỏng..... Cho đến sáng ngày 13/10, nhiều điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh ở những vùng bị nước lũ bao vây, gây ngập vẫn tiếp tục cho các em nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng ....

Một số hình ảnh trường học Nghệ An ngập lụt được PV ghi lại:

Mấy ngày trước trường mầm non Bình Sơn bắt đầu ngập.
Mấy ngày trước trường mầm non Bình Sơn bắt đầu ngập.

Đúng 1 ngày sau, ngôi trường này nước ngập gần 2m, buộc các em phải ở nhà.
Đúng 1 ngày sau, ngôi trường này nước ngập gần 2m, buộc các em phải ở nhà.

Cổng trường nước ngập băng.
Cổng trường nước ngập băng.

Nghệ An: Nhiều trường học ngập lụt, học sinh phải nghỉ học - 4
Trường THCS Hội Sơn bị ngập nước hơn 1m, có chỗ lên 2m...
Trường THCS Hội Sơn bị ngập nước hơn 1m, có chỗ lên 2m...
Trường học nhìn từ trên tầng 2.
Trường học nhìn từ trên tầng 2.

Nước dâng lên hơn 1m gây ngập trong trường.
Nước dâng lên hơn 1m gây ngập trong trường.
Các trường mầm non Bình Sơn, THCS Hoa Sơn, Tiểu học Hội Sơn, huyện Anh Sơn chìm trong biển nước.
Các trường mầm non Bình Sơn, THCS Hoa Sơn, Tiểu học Hội Sơn, huyện Anh Sơn chìm trong biển nước.

Bàn ghế học sinh phải đưa lên tầng hai, nhà trường cho các em nghỉ học.

Bàn ghế học sinh phải đưa lên tầng hai, nhà trường cho các em nghỉ học.

Sân trường nước lũ bao vây.
Sân trường nước lũ bao vây.

Mưa lớn làm sân trường ngập, các em buộc phải nghỉ học dở chừng trong những ngày qua tại huyện Anh Sơn.
Mưa lớn làm sân trường ngập, các em buộc phải nghỉ học dở chừng trong những ngày qua tại huyện Anh Sơn.

Sân trường THCS Bình Sơn nước lũ bao vây.
Sân trường THCS Bình Sơn nước lũ bao vây.

Dòng suối Nậm Căn sau cơn mưa lớn đã gây xói lở rất lớn.
Dòng suối Nậm Căn sau cơn mưa lớn đã gây xói lở rất lớn.

Bờ rào của Trường Tiểu học Châu Hoàn đã bị lũ cuốn xuống suối.
Bờ rào của Trường Tiểu học Châu Hoàn đã bị lũ cuốn xuống suối.
Bờ suối sạt lở sau cơn mưa lớn khiến cho ngôi Trường Tiểu học Châu Hoàn có nguy cơ trôi xuống sông trong thời gian t.
Bờ suối sạt lở sau cơn mưa lớn khiến cho ngôi Trường Tiểu học Châu Hoàn có nguy cơ trôi xuống sông trong thời gian t.

Nguyễn Duy