Nghệ An: Lần đầu tiên giành giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp

(Dân trí) - Em Hồ Nguyễn Hà My, học sinh lớp 12C4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là người đầu tiên của xứ Nghệ đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp.

Nghệ An: Lần đầu tiên giành giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp  - 1
Hà My cùng bố mẹ và thầy giáo (ngoài cùng bên phải) tại lễ phát thưởng HSG Quốc gia
 
Từ bé Hà My đã có đam mê đặc biệt với ngoại ngữ, nhất là tiếng Pháp. Từ cái nôi tiếng Pháp ở TP Vinh - Trường THCS Lê Lợi - Hà My tiếp tục đạt kết quả học tập xuất sắc khi theo học tại trường chuyên Phan Bội Châu.

 

Suốt 12 năm học, Hà My đều là học sinh tiên tiến, nhiều năm liền đạt kết quả học sinh xuất sắc, năm học 2008-2009 em đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh và Quốc gia môn tiếng Pháp.

 

Ngoài thời gian dành cho học tập, Hà My còn tham gia dịch thuật thuê các thư từ, tài liệu bằng tiếng Pháp để làm từ thiện.
 
Dự định sắp tới của Hà My là đầu quân vào ĐH Ngoại thương Hà Nội, sau đó có thể sẽ đi du học nước ngoài.
 
Nghệ An: Lần đầu tiên giành giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp  - 2
Hà My cùng em gái

 

Thưởng lớn cho các HSG Quốc gia

 

Sáng nay (23/5), tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã diễn ra lễ tổng kết năm học và trao thưởng 55 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia năm học 2008-2009.

 

Nghệ An: Lần đầu tiên giành giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp  - 3
Ông Nguyễn Xuân Đường - PCT UBND tỉnh Nghệ An, tặng bằng khen cho các em HSG
 
Trong 55 em đạt giải, có 2 em đạt giải Nhất là Phan Công Minh - môn Tin học và em Hồ Nguyễn Hà My - môn Tiếng Pháp; 12 học sinh đạt giải Nhì; 27 học sinh đạt giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

 

UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định tặng bằng khen và thưởng 112 triệu đồng cho 55 học sinh đạt giải và 25 cán bộ, giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong quản lý, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh.
 
Nghệ An: Lần đầu tiên giành giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp  - 4
Ông Bạch Hưng Đào - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao phần quà trị giá trên 18 triệu đồng cho các HSG Quốc gia

 

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định trích 18,5 triệu đồng để tặng các em học sinh giỏi và thầy cô giáo có công giảng dạy các em; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 3,8 triệu đồng; Hội phụ nữ 2 triệu đồng…

 

 Nguyễn Phê