Nghệ An kỷ luật hơn 100 giáo viên

(Dân trí) - Theo tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An, do vi phạm quay chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh vào lớp 10, tổ chức thi thay… nên trong thời gian vừa qua toàn tỉnh đã phải xử lý kỷ luật 111 giáo viên. Trong số này có 103 giáo viên THPT, 8 giáo viên THCS.

Trong số các giáo viên bị kỷ luật, có 3 giáo viên bị hạ ngạch bậc là ông Trần Tuấn Anh -GV Trường THPT Đô Lương 1 và bà Lương Thị Dung - GV Trường THPT Diễn Châu 5 hạ xuống làm kỹ thuật viên vì vi phạm khi tham gia thi thay trong kỳ thi tuyển sinh năm 2003 vào Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An; bà Nguyễn Thị Điệp - GV trường THPT Tân Kỳ 3 đã bị hạ xuống làm nhân viên phục vụ vì vi phạm sử dụng bằng THPT không hợp pháp.

 

13 giáo viên ở trường THPT Kim Liên phải nhận hình thức cảnh cáo vì vi phạm quy chế chuyên môn. Trong đó có hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Khánh và phó hiệu trưởng Phan Bùi Lộc, cả hai đều vi phạm chưa quản lý tốt sổ điểm và học bạ, liên đới chịu trách nhiệm trong việc để giáo viên làm giả học bạ cho học sinh.

 

Có 32 giáo viên nhận hình thức khiển trách do vi phạm quy chế thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2006-2007. Đồng thời lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã phê bình nhắc nhở đối với 55 giáo viên các trường THPT vi phạm quy chế thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2005-2006.

 

Ngoài ra, cũng do vi phạm quy chế thi năm học 2006 nên đã có 8 giáo viên thuộc các trường THCS đã phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách từ phía UBND các huyện.

 

Đặng Nguyên Nghĩa