Nghệ An: Hơn 40.000 thí sinh dự thi THPT

(Dân trí) - Ngày 14/4, Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 cho cán bộ quản lý các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 Nghệ An có 61 cụm thi, 91 hội đồng thi và 1.855 phòng thi với khoảng hơn 40 nghìn thí sinh dự thi. Trên tinh thần của Ban chỉ đạo các kỳ thi, hội nghị đã quán triệt đến toàn bộ quản lý giáo dục lưu ý các điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay mà Bộ giáo dục đã ban hành.

Đồng thời yêu cầu các trường chuẩn bị tốt các phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan trong coi thi, chấm thi. Trước mắt các trường tổ chức tốt công tác ôn thi cho học sinh, tập huấn quy chế coi thi cho giáo viên chu đáo, nghiêm túc.

Cán bộ quản lý giáo dục phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường phải lên phương án tổ chức kì thi một cách đồng bộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế.
Nghệ An: Hơn 40.000 thí sinh dự thi THPT
Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.

Tại hội nghị, các phương án về bảo vệ, trật tự cho kỳ thi; tổ chức hội đồng coi thi.... cũng được các thành viên dự hội nghị đưa ra thảo luận để tìm ra phương án tối ưu nhất trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc các kỳ thi.

Trước đó (ngày 13/4), ông Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh tỉnh Nghệ An đã có buổi làm với các ban ngành liên quan về việc xét tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 và kỳ thi tuyển sinh năm 2012-2013.

Ông Đường cho biết, kỳ thi năm nay, cơ bản giữ ổn định như các năm trước. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương giao quyền tự chủ tổ chức thi tốt nghiệp cho các tỉnh nên có nhiều điểm mới như: Giám đốc Sở GD&ĐT phải chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức thi, lực lượng thanh tra thi trong tỉnh (năm nay sẽ không có thanh tra của Bộ GD&ĐT).

Việc tổ chức chấm thi cũng do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, không sử dụng hình thức chấm chéo giữa các tỉnh như mọi năm. Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức các hội đồng thi theo loại hình trường công lập, dân lập và Bổ túc THPT.

Đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT và các ban, ngành liên quan phải lên phương án tổ chức kỳ thi một cách đồng bộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế.

Ông Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Quan điểm của các thành viên Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2012 là chuẩn bị tốt các phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra hiện tượng lộn xộn ngoài phòng thi; khách quan trong chấm thi, không chạy theo tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp mà đánh giá thiếu thực chất, chính xác. Cần tổ chức ôn thi cho học sinh, tập huấn coi thi cho giáo viên, công tác bảo vệ vòng ngoài phải được quan tâm, không được chủ quan nhất là ở những cụm thi các trường ngoài công lập.

Nguyễn Duy