Nghệ An: Học sinh nghèo nhận được nhiều sự sẻ chia

(Dân trí) - Thực hiện tháng Khuyến học của Hội khuyến học tỉnh Nghệ An lần thứ 6, Hội Khuyên học Thị xã Cửa Lò đã trao tặng 8.000 cuốn vở cho học sinh nghèo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Ông Phan Văn Lưu - Phó chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò đồng thời là chủ tịch Hội Khuyến học Thị xã cho biết, vào ngày 5/11 vừa qua, Hội Khuyến học kết hợp với Phòng GD-ĐT tặng hơn 8.000 cuốn vở viết trị giá 40 triệu đồng cho học sinh nghèo huyện Kỳ Sơn.  

Số vở viết này được chuyển tới các em học sinh vùng sâu, xa khó khăn, nghèo của huyện trong thời gian sớm nhất.  

Tương Dương: Học sinh nghèo được cấp gạo ăn hàng tháng

Học sinh thuộc dạng nghèo khó, không đủ ăn… được UBND huyện Tương Dương tiến hành hỗ trợ cho mỗi học sinh 10kg/tháng.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Tương Dương có khoảng 200 học sinh thuộc hai cấp Tiểu học và THCS bỏ học do hoàn cảnh quá khó khăn.

Các thầy cô giáo cùng cán bộ UBND các xã đang đi vận động các em trở lại trường học thì được cấp gạo và sách vở... Đồng thời, về phía phụ huynh và học sinh sau khi nhận được gạo và phụ cấp phải cam kết không để các em tiếp tục bỏ học giữa chừng.

Các giáo viên ở xã Lượng Minh (Tương Dương) đang góp lương, chung tay giúp đỡ gần 100 học sinh có hoàn cảnh bố hoặc mẹ đang ở tù về tội buôn bán, vận chuyển ma túy. Trong đó, có 20 cặp vợ chồng ở xã Lượng Minh đang thụ án tù về tội buôn bán, vận chuyển ma túy để lại con cho ông bà, người thân và thầy cô giáo chăm nuôi.
 
Đà Nẵng: Tặng Sở GD-ĐT Nghệ An 200 triệu
 
Ngày 7/11, Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã tiếp nhận 200 triệu đồng của Sở GD-ĐT Đà Nẵng nhân dịp Đoàn đến thăm Nghệ An. Số tiền trên được ngành giáo dục Đà Nẵng tổ chức quyên góp từ giáo viên, học sinh của thành phố để tặng cho giáo viên, học sinh vùng khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Duy - Sông Hiếu