Nghệ An: Dôi dư trên 3.000 giáo viên

(Dân trí) - Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Nghệ An, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 3.050 giáo viên dôi dư. Kinh phí phải trả cho số giáo viên dôi dư này là 73,2 tỷ đồng/năm.

Trong đó, giáo viên bậc tiểu học dư 2.057 người, bậc THCS dư 993 người. 

 

Nguyên nhân của việc dôi dư này được xác định là do qui mô học sinh tiểu học, THCS giảm nhanh trong những năm gần đây.

 

Cụ thể: Năm 2000, học sinh cấp tiểu học từ 422.924 học sinh thì đến năm 2008 giảm xuống còn 232.862 học sinh, kéo theo giảm 4.725 lớp. Cấp THCS từ 320.861 học sinh (năm 2000) giảm xuống còn 248.102 học sinh (năm 2008), kéo theo giảm 922 lớp.

 

Theo dự báo của Sở GD-ĐT Nghệ An thì số lượng học sinh của tỉnh sẽ tiếp tục giảm mạnh trong những năm tiếp theo.

 

Thứ đến, là do cơ chế phân công, phân cấp những năm vừa qua tạo nên nhiều chủ thể quản lý đội ngũ giáo viên dẫn đến việc không rõ trách nhiệm quản lý, các Sở chức năng (Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT) không kiểm soát được việc tiếp nhận, hợp đồng giáo viên ở phạm vi khối huyện quản lý.

 

Bên cạnh đó, một số huyện khi đang thực hiện và đánh giá, phân loại giáo viên vừa tiếp tục hợp đồng nhiều giáo viên, gây khó khăn cho việc đánh giá, phân loại, giải quyết giáo viên dôi dư, xử lý giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Một nguyên nhân được chú ý là trong việc tuyển dụng giáo viên còn có biểu hiện sai phạm.

 

Nguyễn Duy