Nghệ An: Đề thi Ngoại ngữ vào lớp 10 vừa sức

(Dân trí) - Chiều nay, các thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 - 2014 ở Nghệ An tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ. Nhiều em có chung nhận định, đề tương đối vừa sức, các em hoàn thành tốt.

Đúng 16h chiều, tiếng trống báo hết giờ làm bài thi môn Ngoại ngữ, các thí sinh dự thi tại hội đồng thi (HĐT) trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) bước ra cổng trường với vẻ mặt vui tươi, phấn khởi. Nhiều phụ huynh đứng ngoài hồi hộp chờ đợi con trong cơn mưa tầm tã. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, dọc theo tuyến đường Phan Bội Châu và trước cổng trường THPT Hà Huy Tập bị ngập úng khiến việc đưa đón thí sinh dự thi gặp nhiều khó khăn.

Cổng trường THPT Hà Huy Tập bị nước bao vây. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Cổng trường THPT Hà Huy Tập bị nước "bao vây". (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Một phụ huynh vất vả tìm con trong mưa lớn.
Một phụ huynh vất vả tìm con trong mưa lớn.
 
Em Đoàn Thị Quỳnh Chi - học sinh Trường THCS Quán Bàu phấn khởi cho biết, đề thi môn Anh Văn có tất cả 5 câu hỏi, tất cả đều nằm trong chương trình học và ôn tập của mình. “Đề thi đa dạng câu hỏi từ phần phát âm, ngữ pháp, đặt câu hỏi và rải đều trong chương trình học của chúng em. Em thấy đề thi không khó lắm và làm được hết đề. Nếu bạn nào học lực Khá và ôn tập kỹ thì với đề thi này làm được khoảng 8 điểm trở lên”, thí sinh Trang cho biết.
 
Thí sinh tự tin hoàn thành môn Ngoại ngữ.
Thí sinh tự tin hoàn thành môn Ngoại ngữ.
 
Các thí sinh cùng nhau trao đổi về đề thi.
Các thí sinh cùng nhau trao đổi về đề thi.

n em Trần Thị Hằng - Trường THCS Quang Trung dự thi nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hà Huy Tập cũng cho rằng đề vừa sức học. Em Hằng cho hay: “Lúc sáng đề thi môn Văn em làm cũng tạm được. Còn với môn Tiếng Anh chiều nay em làm hết đề vừa với thời gian 60 phút. Em chỉ bỏ sót một vài ý ở phần đặt câu hỏi cho từ gạch sẵn trong câu 3 mà thôi. Ngày mai còn môn thi cuối cùng là môn Toán, em hy vọng đề sẽ cũng dễ để em có “suất” vào nguyện vọng I”. Kết thúc 2 môn thi đầu tiên, Hằng tự tin chấm cho mình khoảng được 16 điểm và khá thoải mái để dự thi môn cuối vào ngày mai.

Mặc dù mưa lớn, các tuyến đường chính gần HĐT ở TP Vinh bị nước “bao vây” nhưng nhìn chung sau khoảng 15 - 20 phút thì trước các điểm thi đều được thông thoáng trở lại, không có tình trạng ách tắc cục bộ nhờ các chiến sĩ công an, CSGT điều tiết giao thông.

Thí sinh ra về trong cơn mưa. (Ảnh: Doãn Hòa)
 
Thí sinh ra về trong cơn mưa. (Ảnh: Doãn Hòa)
Thí sinh ra về trong cơn mưa. (Ảnh: Doãn Hòa)

Cuối buổi chiều ngày 23/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, kết thúc ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 - 2014 có 4 thí sinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi (2 học sinh ở Thái Hòa, một học sinh ở HĐT THPT Diễn Châu 5, một học sinh ở HĐT THPT Anh Sơn I) và 1 giám thị ở HĐT THPT Kim Liên (Nam Đàn) bị đình chỉ vì mang điện thoại vào khu vực thi; 139 thí sinh ở vắng thi không có lý do.

Trước tình hình diễn biến ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây mưa lớn trên diện rộng, Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ đạo từng ban chỉ đạo kỳ thi cấp huyện và hội đồng thi các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho các phụ huynh, học sinh chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh đến các HĐT dự thi, nhất là tại các huyện miền núi có nhiều sông suối chảy qua.

Giám thị cho thí sinh kiểm tra bộ đề thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Giám thị cho thí sinh kiểm tra bộ đề thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)

“Chiều nay, tại địa bàn các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông… tiếp tục có mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2. Chúng tôi đã trực tiếp chỉ đạo cho các địa phương có các kế hoạch, phương án để đảm bảo an toàn cho thí sinh, nhất là các thí sinh xa điểm trường phải đi qua nhiều sông, suối. Nếu thí sinh nào không về nhà được thì các địa phương cần bố trí chỗ ăn, ở tại chỗ giúp đỡ thí sinh để thí sinh có kỳ thi an toàn”, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết.

Ngày mai 24/6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2012 - 2013 sẽ tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút.
 
Doãn Hòa - Nguyễn Duy