Nghệ An: 700 triệu đồng khen thưởng học sinh xuất sắc

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, để kịp thời khen thưởng cho các học sinh xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2011, học sinh đạt Huy chương trong kỳ thi Olympic vừa qua, tỉnh đã trích hơn 700 triệu đồng để tặng thưởng.

Nghệ An: 700 triệu đồng khen thưởng học sinh xuất sắc - 1
Tỉnh Nghệ An trích 700 triệu đồng để khen thưởng các học sinh xuất sắc.
 
Theo thống kê chưa đầy đủ từ ngành giáo dục Nghệ An, đến ngày 12/8/2011, có 130 lượt học sinh đỗ đại học từ 25 điểm trở lên. Trong đó, có đến 83 em đạt 27 điểm trở lên; cả tỉnh có 5 em đỗ thủ khoa, á khoa. Trong danh sách đề nghị khen thưởng, có 6 học sinh đỗ điểm cao cả 2 khối thi A, B. Ví dụ có em Nguyễn Đình Hoàng - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phan Đăng Lưu (huyện Yên Thành, Nghệ An) tự học ở nhà đã thi đỗ điểm cao vào 2 trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và ĐH Y Hà Nội. Kỳ thi đại học năm nay, Nguyễn Đình Hoàng thi khối A vào Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội được 26,5 điểm và thi khối B vào Trường ĐH Y Hà Nội được 26 điểm...

Có 40 học sinh đạt 25 điểm trở lên là con thương binh, con gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em Nguyễn Minh Phú (xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) - học sinh Trường THPT Trần Đình Phong cụt hai tay đã thi đỗ vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM và em Lê Đình Thành (xã Hưng Đông, TP Vinh) - học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, bị di chứng chất độc màu da cam, liệt tứ chi đã được Trường ĐH Vinh xét đặc cách vào học.

Theo đó, số tiền khen thưởng cho các học sinh xuất sắc, học sinh đạt Huy chương trong kỳ thi Olympic vừa qua lên đến 700 triệu đồng.
 
Nguyễn Duy