Ngày hội hiến máu nhân đạo tại ĐH Bách khoa Hà Nội

(Dân trí) - Trong hai ngày 10 - 11/4, tại ĐH Bách khoa Hà Nội đã diễn ra ngày hội hiến máu nhân đạo “Bách Khoa nghìn giọt hy vọng”. Một con số kỷ lục trong các trường ĐH, CĐ phía Bắc là 1.920 đơn vị máu đã được thiết lập.

Hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu nhân đạo, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương đã tổ chức ngày hội Hiến máu nhân đạo trong hai ngày 10/4/2012 và 11/4/2012.

Hoạt động tuyên truyền đã được triền khai từ tháng 3/2012 đến với đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường. Đây là hoạt động thường niên nên công tác tổ chức khá bài bản, chu đáo; từ khâu đăng ký, xếp thứ tự, hẹn giờ, cân kiểm tra sức khỏe cho tới thử máu nhanh và hiến máu. Do vậy, tuy mỗi ngày có tới hàng ngàn người hiến máu, nhưng không hề xảy ra tình trạng dồn ứ hoặc người hiến máu phải chờ đợi lâu.
 
Ngày hội hiến máu nhân đạo tại ĐH Bách khoa Hà Nội
Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đăng ký tham gia hiến máu.

Kết quả trong hai ngày đã thu được 1.920 đơn vị máu, con số kỷ lục, cao nhất trong số các trường ĐH, CĐ phía Bắc mà Viện Huyết học - Truyền máu trung ương đã cộng tác và đạt được, đồng thời phá kỷ lục của chính ĐH Bách khoa Hà Nội trong đợt Hiến máu nhân đạo 04/2011 với con số thu được 1.514 đơn vị.

Hồng Hạnh