Ngành Khoa học cơ bản miễn học phí cho SV giỏi

(Dân trí)- Để thu hút sinh viên giỏi, tuyển sinh 2012, nhiều trường đại học đã thông báo miễn học phí cho sinh viên giỏi vào trường, trong đó ưu tiên nhiều ngành khoa học cơ bản

Cụ thể, từ năm học 2012-2013, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội áp dụng chính sách ưu tiên đối với một số ngành khoa học cơ bản. Theo đó, sinh viên theo học ngành này được cấp học bổng tối thiểu bù mức học phí mà SV phải đóng theo quy định của Trường. Ngoài ra, những SV có kết quả học tốt sẽ được hưởng học bổng cao: học bổng khuyến khích học tập, học bổng khuyến khích tài năng, học bổng khuyến khích SV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt...

Nhà trường tạo điều kiện về giáo trình, học liệu, thiết bị thực hành, thực tập … hỗ trợ kinh phí các hoạt động ngoại khóa, thực tập thực tế tại nhiều vùng miền, cơ sở NCKH, cơ sở sản xuất trong nước. Lịch trình giảng dạy và kế hoạch đào tạo mềm dẻo, tạo điều kiện cho SV có cơ hội rút ngắn thời gian đào tạo. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho SV có thành tích học tập xuất sắc được đi trao đổi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài.

Trường ĐH Đà Lạt - Lâm Đồng năm nay sẽ miễn học phí và chỗ ở tại ký túc xá cho sinh viên theo học ngành kỹ thuật hạt nhân tại trường.

Còn ĐH Đà Nẵng năm nay có chế độ ưu tiên đối với thí sinh có kết quả thi cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012. Theo đó, thí sinh dự thi vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng hệ chính quy có kết quả tổng điểm thi ba môn đạt từ 27 điểm trở lên (chưa nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên) thì được hưởng các chế độ đãi ngộ: được miễn hoàn toàn học phí và chỗ ở ký túc xá trong năm học thứ nhất, đồng thời được cấp học bổng trong năm học thứ nhất.

Cũng tìm cách thu hút thí sinh giỏi, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng năm nay không tổ chức thi tuyển nhưng nhà trường sẽ thưởng cho mỗi thí sinh trúng tuyển thủ khoa 2 triệu đồng vào 12 ngành học. Ngoài ra, các thí sinh trúng tuyển có điểm học kỳ đạt loại khá, giỏi trở lên đều được tặng bằng khen, tiền thưởng theo quy định riêng của trường.

Trường ĐH Duy Tân năm nay dành hẳn 2 tỷ đồng để trao học bổng trị giá 800 suất cho các thí sinh trúng tuyển.Trong đó 720 suất học bổng (từ 1-5 triệu đồng/suất) cho thí sinh có điểm cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT từ 3 đến 10 điểm trở lên. 15 suất học bổng trị giá 1.000 USD và 65 suất học bổng 150-500USD cho các chương trình tiên tiến và liên kết đào tạo nước ngoài của trường.

Hồng Hạnh