Nét mới trong tuyển sinh 2008 của Đại học Huế

(Dân trí) - Ban tuyển sinh Đại học Huế vừa cho biết, mùa tuyển sinh năm nay, trường sẽ mở thêm 5 ngành học mới ở 5 trường và khoa thành viên trực thuộc Đại học Huế.

Cụ thể, Trường ĐH Y Dược mở thêm ngành Bác sỹ Y học cổ truyền; ĐH Ngoại ngữ mở thêm ngành Tiếng Hàn; ĐH Sư phạm mở thêm ngành Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng; ĐH Khoa học mở thêm ngành Toán Tin ứng dụng và Khoa Du lịch (thành lập năm 2007, trực thuộc ĐH Huế) mở mới ngành Du lịch học.

 

Mùa tuyển sinh năm nay, ĐH Huế đã có những nét mới trong thi và xét tuyển đại học. Các thí sinh thi khối N trước đây dự thi ở trường ĐH Nghệ thuật thì nay chuyển sang thi và học tại Học viện Âm nhạc Huế, ĐH Nghệ thuật chỉ đào tào các ngành thuộc khối Mỹ thuật.

 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch thuộc ngành Quản trị kinh doanh, trước đây tuyển sinh và đào tạo tại trường ĐH Kinh tế, từ khóa 2008 - 2009 sẽ tuyển sinh và đào tạo tại Khoa Du lịch.

 

Riêng ngành Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo với Trường ĐH Rennes I, Cộng hòa Pháp) không tổ chức thi tuyển sinh mà sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học hai khối A và D, bằng tốt nghiệp sẽ do ĐH Rennes I và ĐH Huế cấp.

 

Năm nay, ĐH Huế sẽ có 15 chỉ tiêu lớp Cử nhân chất lượng cao (khối A) đào tạo miễn phí ở các ngành Toán, Công nghệ thông tin và Vật lý theo dự án đào tạo phối hợp giữa trường và ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus.

 

Ngoài ra, trường có 50 chỉ tiêu dành cho những thí sinh đạt kết quả cao đăng ký vào ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí theo dự án đào tạo phối hợp với ĐH Quản lý khoa học ứng dụng IMC-Krems, Cộng hòa Áo. Hai lớp cử nhân này học theo chương trình đào tạo của trường nước ngoài. Giai đoạn I học tại ĐH Huế, giai đoạn II tại Cộng hoà Áo và bằng tốt nghiệp do Áo cấp.

 

Dự kiến năm 2008, ĐH Huế sẽ tuyển sinh khoảng 10.000 chỉ tiêu với gần 100 ngành đào tạo.

 

Hoàng Anh