Năm học 2009-2010: Hơn 800 trường hợp học sinh đánh nhau

(Dân trí) - Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh, Sinh viên cho biết, đến ngày 18/5, Bộ GD-ĐT đã nhận được báo cáo về tình hình học sinh đánh nhau của hơn 50 Sở GD-ĐT với 800 trường hợp học sinh đánh nhau.

Ngày 29/3, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương đề xuất giải pháp ngăn chặn học sinh (HS) đánh nhau. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các địa phương nhận định, đánh giá về tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực của HS địa phương hiện nay, nguyên nhân của tình trạng trên.

Đến ngày 18/5, Bộ đã nhận được báo cáo về tình hình HS đánh nhau của hơn 50 Sở GD-ĐT với 800 trường hợp HS đánh nhau vì những nguyên nhân rất đơn giản như liếc mắt, dẫm chân lên nhau, không hài lòng về nhau...

Theo ông Anh, báo cáo từ các Sở GD-ĐT cũng cho thấy sự thiếu gắn kết giữa nhà trường - xã hội - gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo lực học đường.

Ông Anh cho biết, trong tháng 6/2010, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Bộ Công an và các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị bảo đảm an ninh trật tự trong trường học để tìm ra những giải pháp thiết thực. Bộ cũng phối hợp với Cục A202, Bộ Công an để tổ chức kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009.
 
Hồng Hạnh